Hai phụ nữ đầu tiên được Trump bổ nhiệm vào nội các - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Hai phụ nữ đầu tiên được Trump bổ nhiệm vào nội các


Nikki Haley (trái) và Betsy DeVos đang chờ Quốc hội phê duyệt vai trò mới                 

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump bổ nhiệm hai phụ nữ đầu tiên trong chính quyền.

Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley được chọn làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và Betsy DeVos làm Bộ trưởng Giáo dục.

Cả hai từng là người phê phán ông Trump. Bà Haley có lần nói rằng mình "không phải là fan hâm mộ của tỷ phú", và bà DeVos từng gọi ông là "kẻ xen vào".

Ben Carson, đối thủ của ông Trump trong vòng bầu cử sơ bộ cũng ám chỉ ông sẽ sớm nhận một vị trí.

"Sắp có thông báo về vai trò của tôi trong việc giúp nước Mỹ vĩ đại một lần nữa", ông Carson viết trên Facebook.

Ông Trump viết trên Twitter hôm 22/11 rằng ông "cân nhắc nghiêm túc" ông Carson cho Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị.

'Sức nặng chính trị'

Nick Bryant, phóng viên BBC tại Liên Hiệp Quốc phân tích: "Dù Nikki Haley có sự nghiệp chính trị nổi bật, ít ai biết về quan điểm đối ngoại của bà. Các nhà ngoại giao ở đây đã tìm hiểu về bà trên Google.

Khi việc bổ nhiệm bà được công bố, một nhà ngoại giao cấp cao nói ông phấn khởi vì ông Trump đã chọn một người có "sức nặng chính trị", và xem đây là chỉ dấu chính quyền sắp tới sẽ xem trọng vai trò Liên Hiệp Quốc hơn ông nghĩ.

Nhiều nhà ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc lo ngại nhiệm kỳ tổng thống Trump và họ cảm thấy nhẹ nhõm vì ông đã không bổ nhiệm một người không thân thiện với tổ chức này".

Việc bổ nhiệm bà Haley và bà DeVos sẽ cần được sự chấp thuận của Thượng viện.

Nhấp vào nút play (►) dưới đây để xem video


Ông Trump mô tả bà Haley là "người biết thương thuyết, và chúng tôi trông đợi bà sẽ thương thuyết nhiều thỏa thuận".

"Cô ấy sẽ là một nhà lãnh đạo đại diện chúng ta trên trường quốc tế," ông nói thêm.

Bà Haley cho biết bà "cảm kích" và chấp thuận việc bổ nhiệm và sẽ chờ xác nhận của Quốc hội.

Trong giai đoạn bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, bà ủng hộ Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio và tiếp đó là Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz.

Bà Haley cũng từng tấn công đề xuất cấm người nhập cư Hồi giáo của ông Trump.

Đáp lại, ông Trump bình luận bà "yếu ớt về tình trạng nhập cư bất hợp pháp" và còn nói rằng người dân Nam Carolina "xấu hổ" về bà.

Bà Haley, 44 tuổi, là người sắc dân thiểu số và thống đốc nữ đầu tiên của Nam Carolina.

Có tên khai sinh là Nimrata "Nikki" Randhawa, cha mẹ người gốc Ấn Độ, bà lớn lên trong gia đình theo đạo Sikh và bây giờ là người theo Thiên Chúa giáo.

Bà DeVos cho biết bà "vinh hạnh" và chấp thuận việc bổ nhiệm.

Bà DeVos cũng đóng góp cho các đối thủ của ông Trump - Carly Fiorina, Marco Rubio và Jeb Bush - trong chiến dịch tranh cử của họ.

Ông Trump nói rằng bà DeVos sẽ là "nhà cải cách giáo dục xuất sắc".

Chồng bà là người thừa kế tài sản Amway, với tài sản được Forbes ước tính 5,1 tỷ đôla.

Đến nay, ông Trump đã bổ nhiệm Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp, Mike Pompeo làm Giám đốc CIA, Reince Priebus làm Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Dự kiến việc bổ nhiệm thêm các vị trí khác được công bố sau lễ Tạ Ơn.

BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad