Mỹ lên án Nga có ‘hành động xâm lược’ ở Ukraine - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Mỹ lên án Nga có ‘hành động xâm lược’ ở Ukraine


Bà Haley nói: “Hoa Kỳ đứng về phía nhân dân Ukraine, những người từng chịu đau khổ trong gần ba năm trời dưới sự chiếm đóng và can thiệp quân sự của Nga.”

“Chừng nào Nga và quân ly khai mà họ yểm trợ còn vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, chừng đó cuộc khủng hoảng này vẫn còn tiếp tục,” bà tiếp.

Tân Đại Sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, Nikki Haley. (Hình: Getty Images/Mark Wilson)
WASHINGTON, DC – Đại Sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, hôm Thứ Năm lên án Nga có “hành động xâm lược” ở Ukraine và nói Hoa Kỳ sẽ yểm trợ mạnh cho Kiev, mặc dù tân chính phủ Mỹ đang tìm cách cải thiện bang giao với Nga.

AFP trích dẫn nhận xét công khai đầu tiên của bà Haley tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong đó có đoạn bà nói: “Chúng tôi muốn có quan hệ tốt hơn với Nga. Tuy nhiên, tình trạng thảm khốc ở phía Đông Ukraine là điều đòi phải có sự lên án mạnh mẽ đối với các hành động của phía Nga.”

Giao tranh gia tăng cường độ ở Ukraine là một thử lửa đầu tiên của tân Tổng Thống Donald Trump về chính sách của Nga, và nhận xét của bà Haley được thế giới theo dõi kỹ xem có dấu hiệu thay đổi nào không.

Đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc mở đầu nhận định của bà khi nói rằng thật “bất hạnh” cho bà khi xuất hiện lần đầu tại tổ chức này nhưng buộc phải “lên án hành động xâm lược của Nga.”

Bà Haley nói: “Hoa Kỳ đứng về phía nhân dân Ukraine, những người từng chịu đau khổ trong gần ba năm trời dưới sự chiếm đóng và can thiệp quân sự của Nga.”

“Chừng nào Nga và quân ly khai mà họ yểm trợ còn vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, chừng đó cuộc khủng hoảng này vẫn còn tiếp tục,” bà tiếp.

Bà đại sứ thêm rằng việc Mỹ cấm vận đối với nước Nga do vụ sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 sẽ vẫn không thay đổi, “cho đến khi nào Nga trao trả quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine.”

Sự leo thang chiến cuộc tại thị trấn Avdiivka từ hôm Chủ Nhật gây lo ngại về khủng hoảng nhân đạo, trong đó, có chừng 20,000 người chạy nạn mà không có sưởi ấm và nước uống trong thời tiết mùa Đông giá lạnh.

Mời xem Video: Kinh hoàng nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất bay rạch hành lý ăn trộm đồ của Việt Kiều về quê ăn tết



Ít nhất 23 người thiệt mạng vì những cuộc tấn công bằng súng cối và hỏa tiễn, một điều mà bà Haley cho rằng: “Sự leo thang bạo động này cần phải chấm dứt.”

Xung đột ở miền Đông Ukraine làm chết gần 10,000 người kể từ năm 2014, hơn 2,000 người trong số này là thường dân. (TP)

Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad