Tấn công bằng xe và dao ở London, 5 chết, 40 bị thương - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Tấn công bằng xe và dao ở London, 5 chết, 40 bị thương


Cảnh sát canh gác bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Anh sau khi vụ tấn công bằng dao xảy ra. (Hình: Yui Mok/PA via AP).

Mời xem Video: Hotgirl Xứ Thanh - Trịnh Văn Chiến


LONDON, Anh (AP) – Một chiếc xe tông vào người đi bộ trên cầu Westminster Bridge, London, và một người cầm dao đâm cảnh sát viên trước tòa nhà Quốc Hội làm thiệt mạng năm người, bao gồm kẻ tấn công, và làm 40 người bị thương, sáng Thứ Tư, trong một hành động mà Thủ Tướng Theresa May gọi là “khủng bố bệnh hoạn và suy đồi.”

Người cầm dao đâm cảnh sát viên bị bắn chết bên ngoài Quốc Hội, làm tòa nhà này bị phong tỏa.

Cảnh sát cho biết, họ coi hai hành động này là khủng bố.

Một số người bị thương là học sinh trung học Pháp, theo lời ông Bernard Cazeneuve, thủ tướng quốc gia này, cho biết.

Ngay lập tức, nước Anh nâng mức báo động lên thành nghiêm trọng.

Thứ Tư là ngày mà cách đây một năm có vụ tấn công xảy ra ở phi trường Brussels, Bỉ, làm 32 người thiệt mạng.

Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm hai vụ tấn công ở London.

Cảnh Sát Trưởng B.J. Harrington nói một cuộc điều tra khủng bố đang được tiến hành.

Thủ Tướng Theresa May, người được đưa ra khỏi tòa nhà Quốc Hội ngay lập tức khi sự việc xảy ra, sẽ chủ trì cuộc họp của ủy ban khẩn cấp chính quyền.

Sự việc xảy ra gần khu du lịch nổi tiếng nhất của thủ đô Anh, bao gồm London Eye, một vòng xoay lớn có chỗ ngồi để du khách ngắm cảnh, cùng với tháp Big Ben và tòa nhà Quốc Hội.

Vòng xoay này phải tạm thời ngưng lại, trong khi đám đông chứng kiến xe cảnh sát và xe cứu thương chạy qua.

“Tôi thấy mọi người đều nằm xuống trên cầu,” ông Richard Tice, một người chứng kiến vụ xe tông, nói với Sky News.

Cơ quan cứu thương London nói họ giúp 10 người bị thương trên cầu, và các giới chức cảnh sát nói họ kéo một phụ nữ từ sông Thames lên. Người này bị thương, nhưng còn sống.

Thủ Tướng Bernard Cazeneuve nói sẵn sàng giúp Anh và nói với “cách học sinh Pháp bị thương, gia đình, và bạn học” của họ rằng London là một nơi các trường học Pháp thường đưa học sinh đến chơi.

Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết trong số người bị thương có ba học sinh ở Saint-Joseph đến thăm thành phố Concarneau, và chính quyền Pháp đã có liên lạc với phía Anh.

Tại phía trước tòa nhà Quốc Hội, người ta thấy một thi thể nằm trên mặt đất, nhưng không rõ có phải là người tấn công bằng dao hay không.

Ông Dennis Burns, người đến Quốc Hội tham dự một buối họp, nói với Press Association rằng ông nghe cảnh sát liên lạc qua radio, nghe nói một cảnh sát viên bị đâm.

Cảnh sát bên trong tòa nhà ngay lập tức chạy đến nơi khi nghi can đang bước vào.

Nhà báo Quentin Letts của tờ Daily Mail nói ông thấy một người mặc đồ đen tấn công một cảnh sát viên bên ngoài tòa nhà Quốc Hội, trước khi bị bắn hai hoặc ba phát khi người này bước vào bên trong.

Tòa Bạch Ốc lên án hai vụ tấn công ở London, và Tổng Thống Donald Trump đang theo dõi sự việc.

Mời xem Video: Nóng: Ngư dân ở Kỳ Nam biểu tình Formosa sáng nay 21-03-17 bị đàn áp dã man từ lực lượng công quyền



Trong cuộc họp báo sáng Thứ Tư, ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết ông Trump có nói chuyện với bà May và khen ngợi “sự phản ứng nhanh chóng của cảnh sát và nhân viên cấp cứu Anh.” (D.D)

Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad