Putin ‘đuổi’ nhân viên ngoại giao Mỹ, Trump cảm ơn - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Putin ‘đuổi’ nhân viên ngoại giao Mỹ, Trump cảm ơn


"Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì chúng tôi đang cố gắng cắt giảm biên chế của chúng tôi và tôi cảm thấy rất biết ơn vì ông ấy cho nghỉ việc một số lượng lớn," ông Trump nói với các phóng viên tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey. "Không có lý do thực sự để họ quay trở lại."

Tổng thống Doanld Trump, với Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster (trái) và Phó Tổng thống Mike Pence (phải) nói chuyện với các phóng viên tại tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey, ngày 10 tháng 8, 2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã cắt giảm số nhân viên ngoại giao của Mỹ ở Nga, "bởi vậy giờ đây chúng tôi nhẹ gánh lương hơn."

"Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì chúng tôi đang cố gắng cắt giảm biên chế của chúng tôi và tôi cảm thấy rất biết ơn vì ông ấy cho nghỉ việc một số lượng lớn," ông Trump nói với các phóng viên tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey. "Không có lý do thực sự để họ quay trở lại."

Vào ngày 30 tháng 7, ông Putin ra lệnh cắt giảm 755 trong tổng số 1.200 nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán đến trước tháng 9. Nhiều nhân viên trong số những người bị ảnh hưởng có phần chắc là nhân viên địa phương người Nga.

Không rõ liệu có phải ông Trump nói đùa trong những phát biểu này hay không. Đây là phản ứng thực chất đầu tiên của ông đối với hành động của ông Putin.

Nicholas Burns, người trước đây là quan chức cao cấp thứ ba của Bộ Ngoại giao Mỹ, gọi phát biểu của ông Trump "kinh khủng."

"Nếu ông ta nói đùa, ông ta lẽ ra phải biết hành xử đúng mực hơn," ông Burns, hiện là giáo sư của Trường Chính trị John F. Kennedy Đại học Harvard, nói. "Nếu ông ta không nói đùa thì phát biểu này là chưa từng có tiền lệ. Một vị Tổng thống không bao giờ bênh vực chuyện các nhà ngoại giao của chúng ta bị trục xuất."

Những phát biểu của ông Trump trái ngược với phản ứng của Bộ Ngoại giao đối với lệnh của ông Putin. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30 tháng 7 gọi hành động của Nga là "một hành động đáng tiếc và không thích đáng."

Ông Trump cũng cho biết ông chưa nghĩ tới khả năng sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra sự thông đồng có thể có giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga.

Ông Trump nói ông ngạc nhiên về vụ đột kích của FBI vào tháng trước vào tư gia của cựu quản lý chiến dịch tranh cử cho ông trước kia, Paul Manafort, và nói thêm rằng nó gửi đi một "tín hiệu mạnh mẽ."


Mời xem Video: Tổng cục 2 (Huy Đức) xác nhận ông Trần Đại Quang đi Nhật chữa bệnh từ tối 25/7 sức khoẻ ở mức nguy kịch khó qua khỏi



VOA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad