Tướng công an Phan Văn Vĩnh bị bắt và khởi tố - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Tướng công an Phan Văn Vĩnh bị bắt và khởi tố


Tướng công an Phan Văn Vĩnh khi còn đương chức, vừa bị bắt vì bảo kê cho tổ chức cờ bạc trên mạng. (Hình: Tư liệu)

NAM ĐỊNH, Việt Nam – Phan Văn Vĩnh, trung tướng công an nghỉ hưu năm ngoái, mới bị bắt và khởi tố vì dính chuyện bảo kê cho tổ chức cờ bạc trên mạng với số tiền cá cược lên hàng triệu đô la.

“Ngày 6 Tháng Tư, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Phan Văn Vĩnh về tội ‘Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ quy định tại Khoản 3, Điều 281 – Bộ Luật Hình Sự năm 1999,” trang mạng của Bộ Công An CSVN đưa tin.

Trước đó, cùng ngày, chủ tịch nước CSVN đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh, theo báo Thanh Niên.

Theo báo Thanh Niên, lúc 8 giờ 15 phút tối 6 Tháng Tư, lực lượng Công An tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám nhà ông Phan Văn Vĩnh tại 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

“Lực lượng công an khám xét nhà ông Vĩnh không đi theo lối cửa chính ở số 199 Hàn Thuyên hay lối của phụ tại số 187 Hùng Vương mà đi theo ngõ 197 Hàn Thuyên, nơi có ngách nhỏ đi vào vương nhà ông Vĩnh, cũng là lối đi thứ ba mà người dân địa phương cũng ít biết,” báo này viết.

“Từ chiều 6 Tháng Tư, người dân Nam Định nghe tin khởi tố, bắt tạm giam ông Vĩnh nên mặc dù cuộc khám xét diễn ra muộn và lực lượng công an đi theo lối đi phụ, nhưng tại khu vực ngã tư đường Hàn Thuyên-Hùng Vương đã có khá đông người dân tập trung,” Thanh Niên cho hay.

Đáng chú ý, lúc gần 9 giờ tối, đèn tại ngõ 179 Hàn Thuyên bị tắt, tuy nhiên rất nhiều người vẫn tập trung để nghe ngóng tin tức về vụ khám xét.

Tướng Phan Văn Vĩnh, 63 tuổi, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát vừa nghỉ hưu hồi Tháng Tư, 2017. Ông là sếp trực tiếp của Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (C50), bị bắt ngày 13 Tháng Ba vừa qua, bị cáo buộc là một trong những người cầm đầu đường dây cờ bạc “khủng” trên mạng với hàng triệu con bạc trên cả nước.


Như vậy, thêm ông Phan Văn Vĩnh bị bắt, cùng nhiều viên công an khác có thể cấp bậc khá cao, và một số người khác, bị khởi tố với các tội danh “tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Cho tới nay, chỉ thấy nêu tên hai tướng công an, chưa thấy nêu tên viên công an nào khác.

Điều khiển trực tiếp đường dây cờ bạc trên mạng là Phan Sào Nam (cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị VTC Online), Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Đầu Tư Phát Triển An Ninh Công Nghệ Cao – CNC) cầm đầu. Số tiền và tài sản, tang vật bị tịch thu lên hơn 1,300 tỷ đồng (hơn $57 triệu), chưa kể khoảng $3.6 triệu của nhóm cầm đầu ký thác tại một ngân hàng ở Singapore.

Hồi Tháng Tư, 2011, Tướng Vĩnh được bổ nhiệm chức tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, thay thế cho người tiền nhiệm là Tướng Phạm Quý Ngọ chết vì bệnh ung thư gan. Ông Ngọ cũng bị tố cáo nhận $510,000 “chạy án” cho Dương Chí Dũng, chủ tịch tổng công ty hàng hải Vinalines bị truy tố về tội “tham ô” và “cố ý làm trái…” Nếu ông Ngọ không chết bệnh, có tin ông ta cũng chuẩn bị bị khởi tố mà liên quan trong vụ “nhận tiền chạy án” này có cả ông Trần Đại Quang khi đó là bộ trưởng Công An.

Cuối năm ngoái sang đầu năm nay, Bộ Công An phủ nhận tin Tướng Vĩnh bị bắt khi mạng xã hội loan truyền. Gần đây, thấy có tin ông bị cơ quan điều tra của Công An tỉnh Phú Thọ thẩm vấn hai lần, một lần tại nhà riêng ở thành phố Nam Định và một lần tại Sở Công An tỉnh Phú Thọ.

Lúc gần 9 giờ tối 6 Tháng Tư, khi lực lượng công an thực hiện khám nhà ông Phan Văn Vĩnh thì điện trong ngõ bị tắt nhưng nhiều người vẫn theo dõi cuộc khám xét. (Hình: Thanh Niên)

Việc bắt những viên công an “cỡ gộc” trong đường dây cờ bạc triệu đô trên mạng khiến dư luận bàng hoàng. Hệ thống công an CSVN nổi tiếng tham nhũng, vòi vĩnh hối lộ, từ trên xuống dưới nhưng đứng bảo kê cho một hoạt động bất hợp pháp như tổ chức cờ bạc quy mô là điều không ai có thể tưởng tượng, khi lại là những người có trách nhiệm “bảo vệ pháp luật.”

Những tin tức hé lộ trên báo chí trong nước cho thấy Tướng Nguyễn Thanh Hóa được hưởng 20% trên số tiền lời mà Nguyễn Văn Dương thu nhặt được. Còn Tướng Phan Văn Vĩnh được hưởng bao nhiêu phần trăm, chưa thấy có tin tức gì được xì ra.

Báo Thanh Niên cho biết: “Cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc này khoảng 1,600 tỷ đồng (hơn $70.1 triệu); nhóm Phan Sào Nam, hưởng khoảng 1,850 tỷ đồng (hơn $81.1 triệu) và 2,645 tỷ đồng (hơn $115.9 triệu) trả thưởng cho ‘con bạc.’” Nếu đúng như vậy, ít ra Tướng Hóa đã được chia 320 tỷ đồng (hơn $14 triệu) cho khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một năm.

Đường dây cờ bạc lậu trên mạng qua các hình thức “đánh bài có thưởng” Rikvip/Tip.club của nhóm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương bị điều tra từ năm ngoái từ lời tố cáo của một phụ nữ bị lừa mất tiền. Từ khoảng Tháng Tám, 2017, theo lệnh của Bộ Công An, Cơ Quan Điều Tra Công An tỉnh Phú Thọ “tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng.”

Cũng theo báo Thanh Niên, đến nay, Cơ Quan Điều Tra Công An tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 84 bị can về nhiều tội danh khác nhau (trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh) gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền và 1 bị can về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã nhiều bị can đang bỏ trốn. (TN)


Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad