Vắng bóng tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh ở Bắc Hàn - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Vắng bóng tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh ở Bắc Hàn


Một hình ảnh trong lễ duyệt binh hôm 9/9.

Bắc Hàn hôm 9/9 đã tổ chức lễ duyệt binh nhân 70 năm ngày lập nước, nhưng không phô diễn các tên lửa xuyên lục địa giống các năm trước.

Cũng không có các cuộc thử nghiệm hạt nhân để đánh dấu ngày này như hai năm trở lại đây, theo Reuters.

Chủ tịch Kim Jong Un cùng với một quan chức cấp cao của Trung Quốc và các quan khách nước ngoài chứng kiến buổi lễ trên khán đài.

Hãng tin Anh nhận định rằng cuộc duyệt binh cho phép ông Kim nêu bật các thành tựu quân sự, phát triển và sự giao tiếp với quốc tế, trong bối cảnh hiện có nhiều nghi ngờ về quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân của lãnh tụ Bắc Hàn.

Reuters nói rằng Bắc Hàn thường sử dụng các buổi lễ lớn để “khoe” khả năng quân sự cũng như công nghệ tên lửa mới nhất.

Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un và một quan chức cấp cao Trung Quốc trên khán đài hôm 9/9.

Nhưng điều đó giảm bớt trong năm nay, cho thấy mục tiêu và tuyên bố của ông Kim về việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, thể hiện trong các cuộc gặp trước đây với Tổng thống Mỹ, Hàn Quốc và Chủ tịch Trung Quốc.

Chủ đề kỷ niệm năm nay là phát triển kinh tế và thống nhất bán đảo Triều Tiên, vốn bị chia cắt kể từ Thế Chiến II.

Ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng từ ngày 18 tới 20/9.

Đây là cuộc gặp thứ ba trong năm nay để thảo luận “các biện pháp thực tiễn“ nhằm phi hạt nhân hóa, theo Reuters.

Theo quan chức Hàn Quốc, dù tiến độ đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington đã chựng lại, các lãnh đạo Bắc Hàn muốn phi hạt nhân hóa bán đảo trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Tổng thống Mỹ hôm 7/9 nói rằng ông Kim đã gửi một lá thư cho mình.


VOA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad