Điểm Tin Thứ Hai 05.11.2018 (Luật An Ninh Mạng) - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Điểm Tin Thứ Hai 05.11.2018 (Luật An Ninh Mạng)


Đài Loan xác nhận tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa, theo VOA. Ngày 29/10, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật xung quanh đảo lớn nhất ở Trường Sa mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình. Trả lời VOA, ông Oh Ei Sun, giảng viên ĐH Nanyang ở Singapore, nói rằng hành động này “chắc chắn sẽ gây xáo trộn nguyên trạng”, vì các bên khác “cũng sẽ tổ chức các cuộc diễn tập tương tự”.

Điểm Tin Thứ Hai 05.11.2018 (Luật An Ninh Mạng)
RFI dẫn số liệu thống kê quân sự của Hoa Kỳ, trước đó được phát trên CNN: Hải Quân Mỹ bị Trung Quốc khiêu khích trên biển 18 lần từ năm 2016. Phát ngôn viên Hạm Đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, ông Nate Christensen, xác nhận rằng, từ năm 2016 đến nay, lực lượng Hoa Kỳ đã có tất cả “19 lần chạm trán không an toàn và/hoặc thiếu chuyên nghiệp với Trung Quốc và Nga”.

Theo CNN, “trung bình mỗi năm, Hải Quân Mỹ tiến hành hàng trăm chiến dịch trên không và trên biển ở các vùng Biển Đông, Biển Hoa Đông, Hoàng Hải, Biển Nhật Bản. Các quan chức Mỹ khẳng định họ xem xét những vụ chạm trán không an toàn một cách rất nghiêm túc”.

RFA đưa tin: Pháp sắp điều hàng không mẫu hạm đến Biển Đông. Trước đó, nhật báo La Provence dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly: “Pháp luôn ở tuyến đầu bảo vệ quyền tự do hàng hải ở các vùng nước quốc tế. Bất cứ khi nào nguyên tắc của luật quốc tế bị thách thức, mà như hiện nay là ở Biển Đông”.

Mời đọc thêm: Vị thế Đài Loan trong quan hệ Mỹ – Trung (TN). – Hàng loạt vụ chạm trán không an toàn giữa tàu chiến Mỹ – Trung (DT). – Mỹ – Nhật soạn kế hoạch hành động chung, đối phó Trung Quốc trên biển (VTC). – Hải quân Mỹ – Nhật tập trận lớn, cam kết sự hiện diện tại châu Á (Zing).

Quan hệ Việt – Trung

VOA đưa tin: Chủ tịch Tập gặp Thủ tướng Phúc ở Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc tới Thượng Hải dự Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế khai mạc ngày 5/11, ông Tập nói rằng Trung Quốc và Việt Nam nên “duy trì truyền thống trao đổi cấp cao, gần gũi, giữa hai đảng và hai nhà nước”, thúc đẩy “Sáng kiến vành đai và con đường” và kế hoạch “Hai hành lang một vành đai”.

Ông Phúc đáp lại rằng, Việt Nam sẽ tham gia “mối quan hệ hợp tác thực tiễn” với Trung Quốc và tăng cường kết nối với “Sáng kiến vành đai và con đường” và kế hoạch “Hai hành lang một vành đai”, nghĩa là VN tự chui đầu vào rọ.

Báo Pháp Luật TP HCM đặt câu hỏi: Giá nhân dân tệ xuống thấp tác động đến Việt Nam ra sao? Bài viết lưu ý: “Đồng tiền Trung Quốc hiện yếu nhất kể từ giữa năm 2008. Suốt từ đầu năm đến nay, đồng tiền Trung Quốc đã mất gần 9% giá trị”.

Về tác động đến kinh tế Việt Nam nếu tình hình này tiếp diễn, TS kinh tế Nguyễn Trí Hiếu phân tích: “Tính theo tỉ giá chéo, đồng Việt Nam lên giá so với nhân dân tệ. Điều này có thể sẽ dẫn đến một số bất lợi cho kinh tế Việt Nam. Ví dụ, hàng Trung Quốc sẽ tràn vào thị trường Việt Nam nhiều hơn vì giá đã rẻ, nay lại rẻ hơn nữa”.

Mời đọc thêm: Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc  —  Thủ tướng đến Thượng Hải, bắt đầu chương trình tham dự CIIE 2018 (VOV). – Việt Nam, Trung Quốc không ngừng củng cố quan hệ chính trị, ngoại giao và kinh tế (ANTT). – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã (CP/KTĐT). – Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tăng nhập khẩu từ Việt Nam (VTV). – Trung Quốc không theo đuổi xuất siêu với Việt Nam (VNE).

Nghệ sĩ Kim Chi từ bỏ đảng

Trưa hôm qua, trên Facebook cá nhân, Nghệ sĩ Kim Chi tuyên bố ra khỏi đảng. Bà Kim Chi chia sẻ: Lẽ ra tôi đã làm việc này cách đây gần 3 năm trước, khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng CSVN. Bởi tôi biết ông Trọng một mực theo đuổi CNXH – con đường tăm tối không có tương lai cho đất nước, đi ngược xu thế tiến bộ của nhân loại.

VN Thời Báo có bài: Khi giới nghệ sĩ cách mạng rời bỏ ‘đảng cách mạng’. Bài viết nhận định: “Giới nghệ sĩ cách mạng rời ĐCSVN là một chỉ dấu cho thấy, ĐCSVN đang có xu hướng trở thành những điểm đen như nghệ sĩ vạch ra trong tuyên bố, bởi đó là một trong những dự báo mang tính nhạy cảm với đời sống mà người nghệ sĩ luôn mang trong mình”.

Mời đọc thêm: Nữ diễn viên từng “từ chối lời khen của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng” vừa bỏ Đảng CSVN (NV). – Bỏ đảng sẽ vui như ngày hội! (TD). – NSƯT Kim Chi tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam (RFA). – Vì sao tôi không vào đảng? (NV). – Người trí tuệ: thôi đừng làm đảng viên! (VNTB/ TD).

Trịnh Xuân Thanh vẫn còn trong trại giam

Mặc dù cư dân mạng đồn đoán rằng Trịnh Xuân Thanh đã được ra khỏi tù và trả về Đức, nhưng vẫn chưa thấy báo nước ngoài nào đưa tin này. Hôm 3/11, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà viết: “Trịnh Xuân Thanh vẫn đang ở Trại B.14 Bộ Công An. Từ 3 tháng nay, việc thăm nuôi bị giới hạn, chỉ được phép với ông bà già và con cái; còn bạn bè chiến hữu không được duyệt. Hôm qua gia đình vẫn gửi được quà!

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn nhận định: “… Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt hết cả thể diện cá nhân lẫn uy tín chính trị vào việc bắt giữ, kết án và giam cầm Trịnh Xuân Thanh, nên ngày nào ông Trọng còn ở đỉnh cao quyền lực ngày ấy Thanh hẳn còn phải nhìn đời qua song sắt“.

Mời đọc thêm: Bốn đại dự án thua lỗ chuyển sang Bộ Công an (NLĐ). – CSVN thương lượng, ‘trả’ Trịnh Xuân Thanh cho Đức (NV). – Vụ Trịnh Xuân Thanh : Việt Nam tìm cách hàn gắn quan hệ với Đức (RFI). – Việt – Đức sắp khôi phục quan hệ đối tác chiến lược? (BBC).
Lấy phiếu tín nhiệm, rồi sao nữa?

Người dân luôn tự hỏi như vậy, sau đó là điệp khúc “rút kinh nghiệm” và kẻ tung, người hứng. Báo Tuổi Trẻ có bài: Lấy phiếu tín nhiệm để soi lại mình. Bài viết dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông Phúc “đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ tại Quốc hội vì đây là cơ hội để các thành viên Chính phủ soi lại mình”. Ông Phúc không nhắc gì đến trách nhiệm của thủ tướng và các bộ trưởng. Việc lấy phiếu tín nhiệm giống như trò hề của gánh xiếc CS, thỉnh thoảng kéo màn trình diễn trước công chúng.

Trong khi đó, người dân đang chờ luật hóa việc từ chức, theo báo Người Lao Động. Vấn đề từ chức được nhắc đến từ nhiều năm trước, nhưng nhiều khả năng không bao giờ xảy ra. Từ cấp cao đến cấp thấp, quan chức CS chạy chọt để được ngồi vào ghế, nên khi ăn chưa đủ, chuyện từ chức chỉ là viển vông.

Mời đọc thêm: Thủ tướng: Phiếu thấp hay cao, đều thôi thúc Chính phủ làm việc tốt hơn (VOV). – Thủ tướng: Bộ trưởng phải đi vào từng việc cụ thể, trăn trở để nâng tiêu chí của ngành (CL). – Xây dựng văn hóa từ chức (SGGP). – ‘Nhiều cán bộ tín nhiệm thấp nhưng không từ chức’ (TP).

Em Bí thư Lê Thanh Hải tham nhũng chục tỷ, thoát án

Ông Lê Tấn Hùng, em ông Hải, đã chi 13 tỷ đồng cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm nước ngoài, theo báo Trí Thức Trẻ. Ông Hùng, Tổng GĐ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, đã ký khống 10 hợp đồng cho nhân viên, cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (hơn 13 tỷ đồng). Ngoài sai phạm trên, ông Hùng còn cho thuê đất khi chưa được phép, sai phạm làm thất thoát hơn 40 tỷ đồng. Do là em trai của cựu bí thư Lê Thanh Hải, ông Hùng chỉ bị xử lý kỷ luật “khiển trách”.

Khi thấy không thể “chìm xuồng” TPHCM tăng “án” kỷ luật với Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng, theo Dân Trí. Dù sai phạm làm thất thoát hàng chục tỷ đồng, khi điều hành các doanh nghiệp bị lỗ be bét, nhưng ông Hùng vẫn không bị gì. Mức án sau khi được cân nhắc, tăng lên tới mức … “cảnh cáo”.

Mời đọc thêm: CSVN kỷ luật chỉ ‘làm cho có’ sinh ra loại ‘quan chức vi khuẩn’ nhờn thuốc (NV). – Tăng mức kỷ luật với ông Lê Tấn Hùng (VNN). – Truy tố đường dây nhận tiền ‘bảo kê’ xe quá tải (TP).

“Diễn viên kịch” Đoàn Ngọc Hải

Hồi kết “đúng quy trình” của vở kịch “từ chức” mà ông Hải đã cố gắng diễn suốt gần năm qua, theo đó, UBND TP HCM đồng ý cho ông Đoàn Ngọc Hải rút đơn xin từ chức. Ngày 8/1, ông Đoàn Ngọc Hải viết đơn xin từ chức. Giữa tháng 5/2018, ông Hải lại gửi đơn đến Thành ủy, UBND TP HCM và lãnh đạo UBND quận 1, xin rút đơn từ chức. Đến ngày 4/11, UBND TPHCM đồng ý giải quyết theo nguyện vọng xin rút đơn từ chức và ông Hải vẫn tiếp tục làm Phó chủ tịch UBND quận 1.

Xin được trích bình luận của một độc giả phản hồi bài viết trên báo VnExpress: “Mong ông Hải đừng tiếp tục gửi đơn xin từ chức lần hai và sau đó lại gửi đơn xin rút lại đơn từ chức lần hai. Lãnh đạo thành phố bận nhiều công việc, không có nhiều thời gian họp hành để đọc các đơn của ông đâu”.

Mời đọc thêm: TPHCM giải quyết nguyện vọng rút đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải (VOV). – Thành ủy TP.HCM chấp thuận việc rút đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải (VNN). – Ông Đoàn Ngọc Hải làm gì sau khi được rút đơn xin từ chức? (GT).
Cán bộ tiếp tay đạo tặc cướp tài nguyên

Báo Tiền Phong đặt câu hỏi: Đại công trường khai thác than trái phép: Chính quyền làm ngơ? Núp bóng dưới “lá bùa” xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn, xã Quảng Lã, huyện Hoành Bồ bằng vốn xã hội hóa, nhiều năm qua, Cty CP TĐ Hạ Long (có trụ sở tại TP. Hạ Long) đã băm nát hàng chục héc ta đất rừng phòng hộ để khai thác than trái phép. Đại công trường khai thác nhiều năm nhưng chính quyền địa phương làm ngơ như không biết.

Nạn khai thác cát trên sông Hồng trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Báo Lao Động có bài viết: Những “đốm trắng” đáng sợ trên sông Hồng. “Ở khu vực không được cấp phép khai thác, hàng đêm, nhiều tàu khai thác cát vẫn rầm rập hoạt động, đèn tàu chiếu sáng cả một khúc sông”. Người dân lo sợ với tình trạng này, nhà cửa, ruộng vườn của họ sẽ trôi hết xuống sông. Công an và chính quyền nói có kiểm tra mỗi ngày, nhưng thực tế cát tặc vẫn lộng hành.

Mời đọc thêm: Bãi than núp bóng nghĩa trang: Diện tích đào bới lớn gấp 10 lần phạm vi dự án (DT). – Công an tỉnh Bình Phước phản hồi vụ khai thác cát lậu gây sạt lở thượng nguồn sông Đồng Nai (SGGP). – Bình Phước: Không khởi tố vụ phá rừng tại huyện Đồng Phú! (KTĐT). – Bắt giữ 4 ghe thuyền khai thác cát lậu lúc rạng sáng (TT). – Ban Quản lý rừng Đắk Đoa trục lợi và chi sai hơn 5,3 tỉ đồng (DT).

Vay nợ qua trái phiếu không được, tiền đâu trả nợ?

Trang Đầu Tư Chứng Khoán có bài: Tiền ít chảy vào trái phiếu. Bài viết dẫn lời ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, cho biết, dù đã giảm chỉ tiêu so với năm 2017, nhưng “Kho bạc Nhà nước hiện mới hoàn thành hơn 50% kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2018”. Trái phiếu có kỳ hạn dài, 20-30 năm chỉ bán được 10% trong tổng số. Chính quyền cũng tìm cách tăng lãi suất trái phiếu để thu hút đầu tư nhưng tình hình kinh tế u ám chưa đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư.

Báo Dân Việt thống kê: 10 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 84 nghìn tỷ đồng trả nợ lãi. Tình hình chung vẫn là bội chi ngân sách, khi chi nhiều hơn thu, ngân sách cạn kiệt, nợ nần chồng chất, tài nguyên không còn để đào lên bán, kịch bản Venezuela đang đến gần.

Tiếp tục âm mưu lấy tài sản của dân. Sau màn cướp tiền trong vụ đổi 100 USD ở Cần Thơ, báo chí cách mạng “hướng dẫn” người dân đem USD vào ngân hàng do CS quản lý: Đổi USD ở đâu để không bị phạt 90 triệu đồng? Báo Người Lao Động viết: “người dân chỉ được thực hiện trong mạng lưới của các tổ chức tín dụng. Đó là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác và các đại lý đổi ngoại tệ được ngân hàng nhà nước cấp phép”.

Mời đọc thêm: Quy mô nợ công tăng với tốc độ trung bình 10% mỗi năm (DT). – Siết chặt vay nợ nước ngoài (KTĐT). – Thu phí môi trường phương tiện vào nội đô: Phải chăng ‘phí chồng phí’? (TTVN/SKCĐ). – Kiểm soát nợ công chặt chẽ, bám sát mục tiêu đề ra (HQ).
Doanh nghiệp nhà nước lỗ ngàn tỷ

Thua lỗ, muốn phủi tay, Bộ Công thương đang xin giấu 2 dự án với lý do: Rút dự án khỏi nhóm thua lỗ để hòa nhập cộng đồng? Theo báo Đất Việt, “Bộ Công Thương vừa có đề xuất đưa dự án Nhà máy DAP Đình Vũ (DAP Hải Phòng) cũng như đầu tư khai thác mỏ sắt Quý Sa và xây dựng Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (thép Việt Trung) ra khỏi danh sách các dự án đầu tư nghìn tỷ đồng thua lỗ”.

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn “vuốt ve dân chúng”: Nợ của DNNN lớn có vẻ sáng hơn. Bài viết phân tích báo cáo của chính phủ về nợ của doanh nghiệp nhà nước năm 2017. Số liệu báo cáo cho biết, tổng tài sản DNNN tăng 2%, nhưng nợ phải thu tăng 5%. Hiểu đơn giản, tài sản làm ra thì có nhiều, nhưng chưa chắc đã thu được. Nợ phải trả tăng 1,3%; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên 1,25. Cần nhắc lại, những con số trên chỉ là thông tin một chiều, từ “lề đảng” đưa ra.

Mời đọc thêm: PV Oil lỗ hàng trăm tỷ chỉ sau 2 tháng thành công ty cổ phần (VnEconomy). – Bộ Công thương đề xuất rút hai dự án nghìn tỷ khỏi nhóm thua lỗ (TP).
Luật An ninh mạng

RFA đưa tin: Bộ Công an công bố dự thảo nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng để lấy ý kiến người dân. Bộ Công an vừa công bố dự thảo luật an ninh mạng để “lấy ý kiến” dân, để trông có vẻ “dân chủ”. Tuy nhiên, giới quan sát không hy vọng sẽ có thay đổi gì đáng kể, vì luật này được lập ra để kiểm soát dân, bảo vệ đảng Cộng sản.

Với quy định các nhà cung cấp mạng và dịch vụ nước ngoài như Facebook, Google… phải đặt máy chủ tại Việt Nam và phải cung cấp tất cả thông tin người dùng khi quan chức cộng sản yêu cầu, dự thảo này vi phạm nghiêm trọng các công ước về nhân quyền mà lãnh CSVN đã tham gia ký kết.
Tuy nhiên, lãnh đạo cộng sản vẫn ngụy biện: Luật An ninh mạng không trái với các cam kết quốc tế. Báo Công Lý dẫn lời ông Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định: “quy định này không trái với các cam kết quốc tế”.

Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Giới hoạt định nhân quyền lo ngại, luật này sẽ là công cụ để chính quyền CSVN tăng cường trấn áp, bắt bớ người dân nhằm dập tắt các tiếng nói đối lập.

Mới đọc thêm: Buộc Facebook, Google đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam: “Không trái với WTO” (DT). – Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật An ninh mạng (ITCN). – Cư dân mạng phải khai thông tin cá nhân ra sao? (TN).
Án oan gần 40 năm trước và xã hội loạn lạc, vô pháp

Báo Thanh Niên có phóng sự nhiều kỳ, kể về thân phận của tám người trong gia đình bị bắt giam oan sai, bị nhục hình phải nhận tội. Họ đã ra tù với thân tàn ma dại, đất đai, nhà cửa bị cướp. Đắng cay, tủi nhục vì oan ức, nhân phẩm, danh dự bị mất, nhưng gần bốn chục năm qua, trong số 8 người dân bị oan đó, chỉ có một người đang được minh oan:

Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất – Kỳ 1: Ký ức đêm kinh hoàng —  Kỳ 2: May mà có ‘Bao Công’ Trịnh Quốc Anh  —  Kỳ 3: Đắng cay tan nhà nát cửa  —  Kỳ 4: Nợ những câu trả lời thỏa đáng  —  Kỳ 5: Đừng để oan sai chồng lên oan sai  —  Không thể thoái thác trách nhiệm  —  Viết tiếp vụ ‘Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất’: Bất ngờ về ‘đứa con đã chết’ —  Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Đại biểu Quốc hội chất vấn Viện KSND tối cao (TN).

Sống dưới thời CSVN, người dân phòng vệ chính đáng cũng bị đi tù, đảng viên giết người vẫn có thể được hưởng án treo. Báo Dân Việt có bài: Xử vụ đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc: Quá vô lý! Tài xế xe container di chuyển trên cao tốc đúng tốc độ cho phép, chở đúng trọng lượng hàng hóa quy định, đi đúng luật, còn tài xế xe Innova say rượu, chở quá số người quy định. Tài xế Innova lùi xe trên cao tốc, đâm vào xe container, dẫn đến tai nạn làm 4 người chết.

Tòa án Thái Nguyên tuyên án tài xế container 6 năm tù. Giới tài xế trong nước phản ứng gay gắt với bản án trên, nhiều người ký tên đề nghị Tòa án xử đúng pháp luật. Có người cảm thán: “Chạy đúng tốc độ không bằng chạy án đúng chỗ!” Thông tin thêm, Thái Nguyên cũng là nơi có thẩm phán sử dụng bằng giả: Thẩm phán Thái Nguyên dùng bằng giả: Chánh án TAND Tối cao nói gì?
Thêm tin về án oan: Hành trình người vợ đi tìm công lý cho chồng mang án oan 17 năm (Zing). – Người bị oan sai gần 20 năm đã chết, sao chưa xin lỗi! (LĐ). – Giải oan – lương tâm và trách nhiệm (PL Plus). – Vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên: Đã chuyển đơn kêu cứu của vợ tài xế sang Tòa án nhân dân tối cao (LĐ). – Bị giam oan, đến chết vẫn chưa đòi lại được công bằng (DV). – Chủ nhà chém trộm lĩnh án 9 năm tù về tội “Giết người” là không thỏa đáng (LĐ). – Xe máy va chạm xe tải trên cầu Nhật Tân, nam thanh niên tử vong (DT). – Tranh cãi quyết liệt vụ chủ nhà chém trộm bị tội giết người (PLO).

***

Thêm một số tin: Stephanie Murphy muốn một nhiệm kì nữa. Thời thế đang đứng về phía bà (VOA). – Thủ tướng Pháp không tránh né vấn đề nhân quyền với Việt Nam (RFI). – Nếu như không có “con bò” (LĐ). – Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Dứt khoát không đưa vào những ‘con lươn, con trạch’ cơ hội (MTG). –  Thuốc, thực phẩm chức năng vẫn tràn lan trên “chợ ảo” (GDVN).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad