Kim Jong Un có thật sự đến Bắc Kinh? - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Kim Jong Un có thật sự đến Bắc Kinh?


Cảnh sát đặc biệt Trung Quốc chặn đường vào Nhà Khách Quốc Gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. (Hình: AP Photo/Mark Schiefelbein)

BẮC KINH, Trung Quốc – Đây là một câu hỏi lớn, mà cả thế giới đang thắc mắc!

Giả sử ông Kim Jong Un, lãnh tụ Bắc Hàn, có trên chuyến xe lửa bí mật đến Bắc Kinh hôm Thứ Hai, và vội vã rời thủ đô Trung Quốc sáng Thứ Ba, thì tại sao?

Theo CNN, chuyến thăm vội vã này cho thấy, ông Kim có thể cần sự ủng hộ của Trung Quốc trước khi gặp tổng thống Nam Hàn vào cuối Tháng Tư và gặp tổng thống Mỹ vào Tháng Năm.

Các nhà quan sát cho rằng sẽ là rất không bình thường nếu ông Kim gặp Tổng Thống Donald Trump của Mỹ mà không nói chuyện trước với Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2011, ông Kim chưa bao giờ gặp lãnh đạo ngoại quốc nào, trong khi Trung Quốc vẫn là đồng minh số một của Bắc Hàn.

Các sự kiện xảy ra xung quanh chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Kim khá tăm tối, theo CNN, bao gồm bên nào đề nghị thực hiện sự kiện này, Bắc Kinh hay Bình Nhưỡng.

Cả hai phía, cho tới nay, đều không xác nhận chuyến viếng thăm này, nhưng một giới chức biết rành rẽ chuyện này nói với CNN rằng nhiều khả năng ông Kim đã đến thủ đô Trung Quốc.

Theo AP, hôm Thứ Hai có một chuyến xe lửa đặc biệt đến Bắc Kinh, đồng thời có sự xuất hiện không bình thường của lực lượng an ninh trang bị tận răng tại một nhà khách nơi các nhân vật hàng đầu của Bắc Hàn thường nghỉ trước đây.

Một đoàn xe đi vào Nhà Khách Quốc Gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh chiều Thứ Hai và sau đó thì có sự hiện diện của đội quân danh dự và lực lượng an ninh trang bị nặng, theo AP tường thuật.

Trước lúc 11 giờ sáng Thứ Ba, một đoàn xe hơi chở các giới chức Trung Quốc được thấy rời cổng phía Đông của nhà khách, đi thẳng về hướng có các văn phòng chính phủ và hai trạm xe lửa của thành phố.

Cảnh sát thành phố và lực lượng cảnh sát dã chiến đứng canh chừng khu vực, trong khi có nhiều người mặc thường phục tìm cách ngăn cản người ta chụp hình.

Những chiếc xe này có dán một miếng băng keo màu vàng, nhưng không mang bảng số ngoại giao.

Nhà khách này là nơi cố lãnh tụ Kim Jong Il, cha của lãnh tụ Kim Jong Un, thường ở khi đến Bắc Kinh.

Các chuyến thăm Trung Quốc của cố chủ tịch Kim Jong Il trước đây luôn bí mật, và Bắc Kinh chỉ xác nhận sau khi đoàn xe lửa chở ông đã vượt qua biên giới về đến phần đất Bắc Hàn.

Văn Phòng Tổng Thống Nam Hàn nói hôm Thứ Ba họ không thể xác nhận tin nói rằng đoàn xe lửa chở ông Kim, cũng như có một đoàn xe khác chở em gái của ông, đến Bắc Kinh.

Các nhà phân tích Nam Hàn không tin là ông Kim đến Bắc Kinh.

Kể từ khi kế vị người cha cai trị Bắc Hàn hồi năm 2011, ông Kim thường ngụ ý rằng quốc gia của ông ngang hàng với Trung Quốc về mặt ngoại giao. Thành ra, khó có thể có chuyện ông lén lút đến Bắc Kinh để gặp mặt đối mặt với lãnh đạo Trung Quốc, theo các nhà phân tích.

Họ nói rằng, nhiều phần ông Kim gởi một phái đoàn, có thể do cô em gái Kim Yo Jong dẫn đầu, đến để làm dịu tình thế với đồng minh truyền thống trước hai cuộc gặp thượng đỉnh với Nam Hàn và Hoa Kỳ.

Phái đoàn này có thể muốn được Bắc Kinh bảo đảm là vẫn ủng hộ Bắc Hàn, nếu hai cuộc họp thượng đỉnh thất bại, ông Du Hyeogn Cha, một học giả của Viện Nghiên Cứu Chính Sách Asan ở Seoul, nói.

“Bắc Hàn không muốn cho thấy rằng Trung Quốc bị gạt ra rìa, khi Bình Nhưỡng có tiếp cận ngoại giao với Seoul và Washington,” ông Cha nói, và nói thêm rằng chuyến thăm Bắc Kinh này có thể là một phần trong cố gắng của Bắc Hàn nhằm có được lợi thế khi nói chuyện với Nam Hàn và Mỹ.

Ông nói thêm: “Nếu hai cuộc đối thoại thất bại, Bắc Hàn chắc chắn sẽ thử vũ khí nguyên tử và bắn thử hỏa tiễn đạn đạo trở lại. Và phái đoàn đặc biệt này có thể thảo luận với các giới chức Trung Quốc, yêu cầu họ đừng đẩy mạnh trừng phạt Bắc Hàn nếu điều này xảy ra.” (Đ.D.)


Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad