Tin mới nhất về vụ Trịnh Xuân Thanh bị tình nghi rửa tiền ở Đức - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Tin mới nhất về vụ Trịnh Xuân Thanh bị tình nghi rửa tiền ở Đức


Ảnh chụp bản tin ông Marcel Luthe từ chức Phát ngôn viên vào ngày 26.04.2018

Ông Marcel Luthe, Phát ngôn viên về nội vụ của đảng FDP bang Berlin, đã ám chỉ rằng việc kinh doanh của cặp vợ chồng Trịnh Xuân Thanh là có liên quan đến tội phạm có tổ chức. "Chúng tôi cho rằng có mối liên hệ rõ ràng với các tổ chức tội phạm Việt Nam", ông Luthe nói. Điều đáng chú ý, 2 ngày trước đó (trước khi bài báo này đăng trên tờ Focus) ngày 26.04.2018 dưới áp lực nặng nề ông Marcel Luthe đã phải từ chức Phát ngôn viên về nội vụ của đảng FDP bang Berlin. Lý do là những phát biểu của ông mang nội dung kỳ thị người người nước ngoài.

Ảnh chụp phần nội dung mới của bài báo trên tờ Focus ra ngày 28.04.2018

Như Thoibao.de đã dịch bản tin của tờ Focus ra ngày 26/04/2018 (xem lại bản dịch ở đây), tạp chí Focus đã căn cứ vào hồ sơ của Sở Cảnh sát Hình sự bang Berlin (viết tắt là LKA Berlin) đưa tin rằng nhà chức trách Đức đã từng điều tra Trịnh Xuân Thanh và vợ ông ta vì bị tình nghi rửa tiền.

Hôm qua ngày 28/04/2018 một bài báo đã được đăng trên tờ Focus cũng nói về nghi vấn rửa tiền của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh, ngoài nội dung cũ bài báo này có thêm những chi tiết mới như sau:

Hai ngày sau vụ bắt cóc xảy ra, thông qua một nữ luật sư ông đã liên lạc với cảnh sát. Ông Hồng Quang N. L. đã cung cấp cho các nhà điều tra các thông tin chi tiết, bao gồm hình ảnh cô Đỗ Thị Minh Phương, nhân tình của Trịnh Xuân Thanh, các dữ liệu nhận phòng và trả phòng khách sạn và thông tin thẻ tín dụng của ông Thanh, nhờ vào đó mà hành trình di chuyển được phác họa.

Ngoài ra, người cung cấp thông tin hàng đầu này đã truy tìm các chuyến bay mà có thể đã đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi nước Đức. Những thông tin cung cấp được coi là quan trọng đến nỗi ban đầu các nhà điều tra đồng ý để tên của Hồng Quang N. L. ra khỏi hồ sơ điều tra. Một nhân viên điều tra ghi chú rằng "bảo vệ người cung cấp tin để thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt" là quan trọng hơn "thẩm vấn chính thức".

Ông Marcel Luthe, Phát ngôn viên về nội vụ của đảng FDP bang Berlin, đã ám chỉ rằng việc kinh doanh của cặp vợ chồng Trịnh Xuân Thanh là có liên quan đến tội phạm có tổ chức. "Chúng tôi cho rằng có mối liên hệ rõ ràng với các tổ chức tội phạm Việt Nam", ông Luthe nói.

Điều đáng chú ý, 2 ngày trước đó (trước khi bài báo này đăng trên tờ Focus) ngày 26.04.2018 dưới áp lực nặng nề ông Marcel Luthe đã phải từ chức Phát ngôn viên về nội vụ của đảng FDP bang Berlin. Lý do là những phát biểu của ông mang nội dung kỳ thị người người nước ngoài.


Hiếu Bá Linh
ThoiBao

1 nhận xét:

  1. Một giả thuyết đưa ra thay vì trả tự do cho TXT. sẻ bị mất mặt với người dân VN về tội dàn dựng,nói dối của đảng csvn với nhân dân cả nước trên hệ thống truyền hình quốc gia củng như dám cả gan bắt cóc người VN tại nước ngoà(Đức-Slovakia-VietNam)thì phủ csvn và chính phủ Đức dàn dựng một màn kết tội TXT rủa tiền để giải giao TXT. về Đức để đem ra xét xử và đó chỉ là một cái cớ đổi lại chính phủ csvn sẻ dành cho Đức một quyền lợi nào đó trên đất nước VN.

    Trả lờiXóa

Post Bottom Ad