3 năm tù cho nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

3 năm tù cho nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt Nam


Ông Đặng Thanh Bình được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc năm 2005, nghỉ hưu năm 2015                 

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Đặng Thanh Bình bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

TAND TP.HCM hôm 2/7 tuyên án trong vụ xử tội thiếu trách nhiệm để ông Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Xây dựng, VNCB - gây thiệt hại hơn 15.000 tỉ đồng tại Ngân hàng VNCB.

Ông Đặng Thanh Bình từng là một trong những quan chức quyền lực nhất quản lý ngành ngân hàng Việt Nam.

Ông Bình bị Bộ Công an khởi tố ngày 8/9/2017, liên quan giai đoạn ông phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, vụ Pháp chế, giúp thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu sáu ngân hàng yếu kém theo đề án của Chính phủ, trong đó có VNCB.

Theo cáo trạng, tháng 8/2012, ông Bình ký tờ trình Chính phủ về phương án tái cơ cấu VNCB và đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương.

Lịch sử VNCB - nay là CB Bank
  • 1989: Thành lập
  • 2007: Đổi tên Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín
  • 2013: Đổi tên Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam
  • 1/2015: Nhà nước mua lại toàn bộ cổ phần với giá 0 đồng
  • 3/2015: Trở thành Ngân hàng TM TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu
Tuy vậy, ông Bình và một nhóm quan chức bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, tạo điều cho một nhóm cổ đông của ông Phạm Công Danh điều hành và nắm giữ ngân hàng.

Ông Đặng Thanh Bình, sinh năm 1954, được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc năm 2005.

Ông nghỉ hưu năm 2015.

Cùng bị tuyên án hôm 2/7 có ông Hà Tấn Phước (55 tuổi, nguyên tổ trưởng tổ giám sát NHNH, phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An) hai năm tù, Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) hai năm sáu tháng tù.

Ông Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên phó giám đốc ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM) bị tuyên một năm tù, Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An) một năm sáu tháng tù.

Cả 5 bị cáo được miễn trách nhiệm dân sự.

VNCB có tiền thân là ngân hàng Đại Tín (Trust Bank), còn hiện nay đã đổi tên là CB Bank.

Ông Phạm Công Danh đã nhận mức án 30 năm tù giam sau 2 phiên tòa sơ thẩm (tháng 9/2016), phúc thẩm (tháng 1/2017) về 2 tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".


BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad