Công an bắt cựu lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Công an bắt cựu lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam


Bộ Công an Việt Nam khởi tố bắt tạm giam dàn cựu lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về tội Cố‎ ý làm trái.

Ông Lê Bạch Hồng nguyên là Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, kiêm Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam/ Cong Thong tin Dien tu BHXH Quang Binh                

Trang web Bộ Công an hôm 09/11 đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan.

Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam bị khởi tố bị can và bị tạm giam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Ông Hồng từng làm Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH. Năm 2008, ông Hồng nhận quyết định kiêm chức Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Đến năm 2014, ông Hồng nghỉ hưu theo chế độ, theo truyền thông trong nước.

Theo quyết định này, ba người khác cùng cơ quan cũng bị khởi tố và bắt tạm giam là Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám đốc;Trần Tiến Vỹ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính; và Hoàng Hà, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính.

Những người này bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bản tin của Bộ Công an nói hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Quyết định này được đưa ra kể từ khi đã có quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại cơ quan này từ 26/12/2017.

C03 khi đó ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Phước Tường, nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, BHXH Việt Nam.


BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad