Người vừa bị bắt, Tề Trí Dũng là ai? - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Người vừa bị bắt, Tề Trí Dũng là ai?


Ảnh: Tề Trí Dũng. Photo Courtesy FB Nguyễn Hồng Thư

Tề Trí Dũng sinh ngày 14/8/1981, tại tp HCM. CMND số: 023591359. HKTT: số 56 Đinh Công Tráng, phường Tân Định, Quận 1. Tốt nghiệp: ĐH Kinh tế tp HCM.

Dũng học thạc sĩ QTKD tại ĐH La Trobe Me – Úc, theo chương trình “Đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ” ở nước ngoài của UBND TP.

Hoạn lộ của Tề Trí Dũng thật suôn sẻ. Dường như lãnh đạo TP HCM luôn trải chiếu hoa cho Dũng bước.

– Từ năm 2003 đến năm 2007 : Công tác tại Công ty Dầu Khí Tp.Hồ Chí Minh;

– Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 01 năm 2011 : Công tác tại Tổng Công Ty Bến Thành;

– Đến ngày 18 tháng 05 năm 2011 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;

– Từ ngày 18 tháng 05 năm 2011 đến 18/12/2012 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông;

– Đến ngày 30 tháng 07 năm 2014 : Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông;

– Từ ngày 03 tháng 05 năm 2008 đến ngày 24 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn;

– Từ tháng 04 năm 2014 đến ngày 12 tháng 10 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành;

– Từ ngày 28 tháng 03 năm 2016 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu;

– Từ tháng 05 năm 2015 : Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận;

– Từ tháng 04 năm 2017 đến 2018: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước.

Tề Trí Dũng bị đình chỉ công tác vào tháng 10/2018. Được biết, ngày 01/10/2014, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã trao Quyết định số 302/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành cho Tề Trí Dũng.

Tề Trí Dũng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của IPC kể từ ngày 04/05/2015, sau khoảng hơn 1 tháng kể từ khi ông Phạm Xuân Bình bị miễn nhiệm. Ngoài ra, từ ngày 12/09/2016 đến ngày 27/02/2017, ông Tề Trí Dũng là thành viên Hội đồng thành viên phụ trách Hội đồng thành viên của IPC.

Đến cuối năm 2017, tổng tài sản IPC mẹ đạt 5.637,4 tỷ đồng. Như vậy, năm 34 tuổi Tề Trí Dũng đã quản lý một Cty nhà nước có vốn đến gần 6000 tỷ.

Còn trẻ, nhưng được ngồi trên đống tiền như thế, Dũng không hư hỏng mới là lạ. Hai năm nhậm chức, sẵn công quỹ, Dũng đi công tác nước ngoài 106 lần. Mà toàn đi Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Đức, Hà Lan, Bỉ. Có lần Dũng ở lại chơi ở châu Âu tận 18 ngày (!)

Dũng đã tham ô, đục khoét “hút máu” ngân sách bao nhiêu tỷ? Chia chác cho những ai? Câu trả lời sẽ sớm có. Tham ô, cố ý làm trái, là 2 tội danh đưa Tề Trí Dũng vào lao lý.

Việc bắt giam Tề Trí Dũng được cho là mở đường cho khởi tố tống giam Tất Thành Cang và các “khúc củi” gộc hơn vào lò. Dũng được cựu Bí thư TP HCM Biển Xanh nâng đỡ và Tất Thành Cang dìu dắt.

Không thấy thông tin Tề Trí Dũng có phải là người Việt gốc Hoa hay không. Chứ con trai anh Biển Xanh là Lê Trương Hải Hiếu, Thành uỷ viên, bí thư Q12 thì yêu và có 2 con (1 gái, 1 trai) với một người đẹp gốc Hoa kinh doanh bất động sản tên là Cheng Bao Phuong!

Với tội danh “Tham ô” theo điều 353 BLHS, Tề Trí Dũng sẽ đối mặt với án tử hình!

“4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.”

Căn nhà riêng của Tề Trí Dũng ở Saigon. Photo Courtesy FB Nguyễn Hồng Thư


FB Nguyễn Hồng Thư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad