Điểm tin ngày Thứ năm 11 tháng 7 năm 2019 - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Điểm tin ngày Thứ năm 11 tháng 7 năm 2019



  • Tại sao biết đúng mà không làm (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Đó là việc Bảo vệ môi trường, nằm trong kế hoạch Phát triển bền vững( PTBV). Từ giữa thế kỷ 20 nhiều nhà khoa học đã phát hoảng và cảnh báo nạn “Tài nguyên cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại”. Nhân loại đứng trước nguy cơ tự diệt vong. Năm 1987 bà Gro Harlem Brundtland đã đọc báo cáo có tên: “Tương lai chung của chúng ta”, với luận điểm quan trọng, là phát triển hôm nay phải quan tâm đến  tương lai. Gọi tắt là PTBV. Báo cáo ...
  • Mấy nguy cơ lớn Viêt Nam phải đối phó (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - Mấy năm qua, thế giới biến động “khó lường”, làm trật tự thế giới biến đổi sâu sắc. Nay đối đầu Mỹ-Trung đang làm các nước khác như Việt Nam bị mắc kẹt, vì “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”. Bài này chỉ đề cập vắn tắt mấy nguy cơ lớn có thể gây ra hệ lụy cho đất nước, phải cảnh giác. Muốn “biến nguy thành cơ”, Việt Nam cần khôn ngoan và linh hoạt, nhưng quan trọng nhất phải đổi mới thể chế, hệ quy ...
  • Đường sắt cao tốc Bắc – Nam: Chọn sai là có tội với dân, với nước (BoxitVN) - Kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường - Hôm qua, báo chí đã đưa một tin chấn động: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tính toán tổng vốn đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chỉ khoảng 26 tỉ USD, giảm hơn 32 tỉ USD so với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải. Mức đầu tư giảm đáng kể mà vẫn bảo đảm hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng ...
  • Khai mở cuộc vận động nhân quyền Việt Nam 2019 (VOA) - Ngày vận động thường niên cho nhân quyền Việt Nam năm nay khởi sự hôm 10/7 và kéo dài trong hai ngày. Đông đảo người Việt từ khắp nơi trên khắp nước Mỹ tề tựu về trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC, đến các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ để trình bày những vi phạm về tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo tại Việt Nam và kêu gọi Hoa Kỳ đẩy cao vấn đề nhân quyền trong nghị trình bang giao với Hà Nội.
  • Biển Đông: Manila càng chập chờn, Bắc Kinh càng lấn lướt (RFI) - Gần một tháng sau khi vụ việc xẩy ra, tuần duyên và cơ quan hàng hải Philippines mới đưa ra kết luận về vụ tàu cá Philippines ngày 09/06/2019 bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại khu vực Bãi Cỏ Rong gần Trường Sa trên Biển Đông rồi bỏ đi, để mặc cho 22 ngư dân Philippines trong vòng nguy hiểm mà không hề cứu vớt.
  • Tiếp tục chuyện làng báo Việt Nam: “Nhỏ không học lớn đi làm báo” (RFA) - Mấy ngày nay người đọc báo Việt Nam được nhiều dịp cười thả ga. Vì vừa hết vụ Bùi Tiến Dũng khoe vợ có bầu với huấn luyện viên, thì tiếp đến một tiến sĩ Phật học hiếp dâm trụ trì nhiều chùa! Rồi thì bắt quả tang cán bộ công an Trà Vinh quan hệ với vợ người kinh doanh xăng...
  • 5 năm vượt thác của những người làm báo tự do (BoxitVN) - Ngày 4/7/2019 là một ngày đáng nhớ với nhiều người làm báo tự do, có chân trong tổ chức XHDS, dưới cái tên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam. Đây là tổ chức tập hợp những người bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, lên tiếng cho công lý và vận động cho một xã hội không độc tài cộng sản. Nhân kỷ niệm năm năm của Hội, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam đã dành ít thời gian để ...
  • Luật sư Trần Vũ Hải bị bộ Công an không cho bào chữa cho Trương Duy Nhất (RFA) - Theo Thông báo của Cơ Quan Cảnh sát Điều tra do Trung tướng Trần Văn Vệ, phó thủ trưởng thường trực, ký vào ngày 5 tháng 7 và được mạng báo Pháp luật loan tin ngày 10 tháng 7 thì lý do nêu ra là luật sư Trần Vũ Hải ‘đã bị khởi tố bị can tội ‘trốn thuế’ tại quyết định khởi tố bị can số 84 của Cơ quan Cảnh sát Điều Tra tỉnh Khánh Hòa’.
  • Nhân vụ ConocoPhilips kiện VN cần nói rõ chi phí 7 vụ khác (BoxitVN) - Hoàng Việt - Việc các tập đoàn nước ngoài giàu có kiếm lời ở Việt Nam nhưng tránh đóng thuế được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế và phúc lợi xã hội. Sự kiện hai tập đoàn dầu khí quốc tế ConocoPhillips và Perenco khởi kiện Chính phủ Việt Nam ra một Hội đồng Trọng tài quốc tế gần đây thu hút sự chú ý của dư luận. Bài viết này nhằm điểm qua những vấn đề chính trong vụ kiện này và một số bài học cho Việt Nam. Vì sao ...
  • Dân Thủ Thiêm: Nghị quyết bồi thường ‘có hợp lòng dân’? (BoxitVN) - Ben Ngô - Ý kiến nói người dân Thủ Thiêm "đã chịu đựng và tổn thương suốt hơn 20 năm qua". Người phụ nữ trong vụ "ném giày" nói với BBC rằng Hội đồng Nhân dân "chỉ có thể đại diện và giám sát chứ không thể thay thế người dân Thủ Thiêm" khi thông qua chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Ý kiến này được đưa ra trong lúc có tin chính quyền TP Hồ Chí Minh sắp trình Hội đồng Nhân dân thông qua chính sách bồi thường hỗ ...
  • Tuyên Bố Thủ Thiêm 4 (BoxitVN) - (Đợt 3: 7 tổ chức, 180 người)
    I. Tình hình. Sau hai mươi năm ròng rã đợi chờ và đấu tranh đòi công lý, sau hai năm đợi chờ theo hứa hẹn của nhà nước, của bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với câu nói nổi tiếng “tôi không gạt bà con đâu”, ngày 26 tháng 6 năm 2019, người dân Thủ Thiêm cùng với toàn thể quốc dân mới chứng kiến việc công bố bản thông báo của Thanh tra Chính phủ mang số 1041 TB-TTCP. Nội dung bản thanh ...
  • VNTB - Từ vụ bán cảng Quy Nhơn đến thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (VNTB) - Nguyễn Hồng Phúc (VNTB) - Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký văn bản với nội dung: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Vinalines cổ phần hóa cảng Quy Nhơn theo phương thức: Vinalines nắm giữ 49% vốn điều lệ... Sau đó, ông tiếp tục ký công văn cho phép bán hết vốn của Vinalines tại cảng này. Với chỉ đạo trên, theo nhận định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì chỉ trong vòng chưa tới 2 năm, cảng Quy Nhơn từ tài sản Nhà nước đã về tay doanh nghiệp tư nhân. Quá trình cổ phần hóa cảng Quy Nhơn bị Thanh tra Chính phủ kết luận là có sai phạm.
  • VNTB - Khởi tố Lê Thanh Thản: Chống tham nhũng hay thanh trừng nội bộ? (VNTB) - Nguyễn Hiền (VNTB) - VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Ông Thản được tại ngoại trong quá trình điều tra. Theo quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, ông Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự 2015. Theo báo VNN, đây là tội ít nghiêm trọng nên người phạm tội này sau khi nhận tống đạt quyết định khởi tố bị can thì không bị tiến hành tạm giam và được tại ngoại.
  • Lãnh đạo tiếp tục đòi quản lý thông tin trên mạng xã hội (RFA) - Quan chức Việt Nam từ cấp trung ương đến địa phương trong thời gian gần đây liên tục lên tiếng về yêu cầu cần thiết phải quản lý thông tin trên mạng xã hội. Lý giải cho yêu cầu này từ phía các vị lãnh đạo được người sử dụng Internet đón nhận ra sao?
  • Nếu không muốn bị trừng phạt thương mại, Việt Nam phải thận trọng với nhãn “Made in Vietnam” (RFA) - Để lọt hàng gian lận xuất xứ từ các nước vào Việt Nam khó kiểm soát đã đẩy các doanh nghiệp Việt đối diện nguy cơ ngày càng bị “kiểm soát” chặt chẽ hơn và đưa vào diện có khả năng bị kiện chống bán phá giá. Sau khi Mỹ áp thuế cao lên sản phẩm thép của Việt Nam, không loại trừ khả năng các nhóm hàng hóa chủ lực khác như gỗ, dệt may, nhôm…của Việt Nam cũng sẽ bị tăng thuế (?!).
  • Liệu tăng thuế cao với túi nilong có giảm bớt rác thải nhựa? (RFA) - Nhằm hạn chế việc sử dụng túi nilong trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi hội thảo luận tổ kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố, có kiến nghị tăng mức thuế lên 50% cho mỗi kilogram túi nilong. Đề xuất này liệu có khả thi trong tình hình hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung?
  • Lê Chủ tịch thì thế, còn Phạm Chủ tịch… (VOA) - Khi đã có Tổng Bí thư lỡ… lời, mang cả sử ra để tán dương Lê Chủ tịch thì giả dụ có xảy ra chuyện Thủ tướng lỡ… bộ, lỡ sẽ thành… chuyện nhỏ! Chẳng biết sự kiện trung tuần tháng trước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đến tận nơi...
  • Vì sao Hà Nội bị chỉ trích là “kẻ lợi dụng tồi tệ nhất”? (BoxitVN) - Nguyễn Quang Duy - Đã trên hai tuần từ khi Tổng thống Donald Trump nêu đích danh Hà Nội là kẻ lợi dụng Mỹ tồi tệ nhất và đe dọa trừng phạt, giới chức Hà Nội vẫn im hơi lặng tiếng. Im lặng là đồng ý là chấp nhận. Nhưng vì sao ông Trump chỉ trích là điều rất cần được xem xét, phân tích và học hỏi. Thao túng tiền tệ… Đồng Việt là đồng tiền yếu nhất thế giới và liên tục bị mất giá. Tiền Việt yếu hơn cả tiền Lào, ...
  • Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5% (RFA) - Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5% so với năm 2019, đó là kết quả của phiên họp thứ 2 bàn về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 do Hội đồng Tiền lương quốc gia tổ chức ngày 11/7, tại Hà Nội.
  • Số lợn bị dịch tả lợn phải giết ở VN hơn 3,3 triệu con (RFA) - Hơn 3,3 triệu con heo/lợn tại Việt Nam phải tiêu hủy vì bị dịch tả lợn Châu Phi. Số địa phương báo cáo có dịch là 62/63 tỉnh thành; hiện chỉ còn tỉnh Ninh Thuận chưa có trường hợp nhiễm tả lợn Châu Phi, nhưng diễn biến của dịch bệnh nguy hiểm này được đánh giá vẫn chưa dừng lại.
  • Vì sao lại là Nguyễn Thị Kim Ngân đi Trung Quốc? (VOA) - Một cách nào đó, có thể xem chuyến đi Trung Quốc vào tháng 7 năm 2019 của Nguyễn Thị Kim Ngân mang hàm ý bà ta là bản sao của nguyên thủ quốc gia, hoặc chính là ‘nguyên thủ quốc gia’.
  • Đối thoại quốc phòng và mối quan hệ quân sự Việt-Pháp (VOA) - Đối thoại quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp hồi đầu tháng này cho thấy những nỗ lực không ngừng của cả hai bên nhằm thúc đẩy mối quan hệ của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng nằm trong chính sách đối ngoại rộng lớn hơn của họ.
  • Pháp đánh thuế GAFA, Mỹ mở điều tra (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua 10/07/2019 ra lệnh mở điều tra về dự luật của Pháp đánh vào các tập đoàn kỹ thuật số. Tiến trình này có thể dẫn đến các biện pháp trả đũa của Mỹ, làm tăng thêm căng thẳng về thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu.
  • ICE ‘chắc chắn’ sẽ bố ráp di dân bất hợp pháp (VOA) - Cơ quan Thực thu Di trú và Hải quan “chắc chắn sẽ tiến hành” bố ráp di dân bất hợp pháp sau khi kế hoạch này bị Tổng thống trì hoãn để chờ xem liệu Quốc hội có đưa ra một giải pháp lập pháp nào về di trú hay không
  • Số trẻ di dân bị giữ ở biên giới Mỹ sụt giảm (VOA) - Nhà chức trách di trú Hoa Kỳ giam giữ khoảng 200 trẻ em không có người đi cùng tại các địa điểm dọc biên giới tây nam tính đến ngày 10/7, tức là giảm từ hơn 2.500 em vào tháng Năm trong khi ngân khoản gia tăng cho phép cơ quan y tế của Mỹ tiếp quản quyền chăm lo cho các em.
  • Trump dọa tăng chế tài ‘đáng kể’ đối với Iran (VOA) - Tổng thống Donald Trump hôm 10/7 cảnh báo các chế tài của Mỹ đối với Iran sẽ sớm được tăng cường “đáng kể,” trong khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hiệp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu của Washington để xem xét việc Tehran vi phạm thỏa thuận.
  • Anh lên án Iran dùng tàu chiến cản trở lưu thông ở eo biển Ormuz (RFI) - Chính quyền Anh ngày 11/07/2019 lên án Iran gây trở ngại giao thương hàng hải tại eo biển Ormuz. Một tàu chở dầu của Anh bị ba tàu chiến của Iran cản đường, Hải Quân Anh hiện diện trong khu vực phải can thiệp. Sự cố xảy ra vào tối Thứ Tư 10/07/2019. Teheran bác bỏ cáo buộc nói trên.
  • Hàn Quốc cầu viện Mỹ trong tranh chấp thương mại với Nhật (RFI) - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha tối qua 10/07/2019 khi nói chuyện điện thoại với đồng nhiệm Hoa Kỳ Mike Pompeo đã cảnh báo rằng việc Nhật Bản hạn chế xuất nguyên liệu cho ngành công nghệ cao Hàn Quốc có thể ảnh hưởng đến cả các công ty Mỹ.
  • Pháp bị cáo buộc "bắt cá hai tay" tại Libya (RFI) - Paris lúng túng vì vụ tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ bán cho Pháp được phát hiện trong tay lực lượng võ trang của thống chế Haftar ở phía tây nam thủ đô Libya. Phải chăng Paris chơi trò "nước đôi" trên hồ sơ Libya ? Đâu là quyền lợi và mục đích của Pháp tại Libya ?
  • Xác tàu ngầm Liên Xô 30 năm vẫn phát phóng xạ (VOA) - Một tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô trước đây bị chìm ngoài khơi Na Uy vào năm 1989 tới nay vẫn còn phát ra phóng xạ, các nhà nghiên cứu cho biết hôm 10/7 sau chuyến thám hiểm lần đầu tiên sử dụng một phương tiện điều khiển từ xa.
  • Tân thủ tướng Anh – Đảng cử dân không bầu (VOA) - Cũng giống ông Trump, ông Johnson bị báo chí tấn công vì hay “nói dối”. Một nhà bình luận chính trị nói ông Johnson “nói dối” mà không chịu hậu quả vì lúc ông đóng vai người bông đùa, lúc lại đóng vai chính trị gia khiến người ta không biết khi nào ông đóng vai nào.
  • Ứng viên chủ tịch Ủy Ban Châu Âu kêu gọi tân Nghị Viện ủng hộ (RFI) - Nguyên thủ và thủ tướng của tất cả các thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã đạt được thỏa hiệp về ứng cử viên vào chức chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, sau nhiều tuần đàm phán cam go. Thế nhưng chưa có gì bảo đảm là bà Ursula von der Leyen, bộ trưởng Quốc Phòng Đức, sẽ được tân Nghị Viện Châu Âu chấp thuận trong phiên bỏ phiếu tuần tới. Hôm qua, 10/07/2019, tại Nghị Viện Châu Âu, ở Bruxelles, Bỉ, ứng cử viên Ursula von der Leyen đăng đàn phát biểu nhằm vận động sự ủng hộ của các dân biểu.
  • Thân phận luật sư trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa (VOA) - Tuy nhiên có khác, nếu Napoléon là một nhà độc tài, nhưng trong thời gian là Hoàng đế của người Pháp (1804-1815) Ông đã thực hiện được cuộc cải cách pháp luật theo hướng dân chủ. Bộ luật Napoléon, đã có những ảnh hưởng lớn lên...
  • Buôn lậu lươn - loại hình phạm tội gia tăng nhanh chóng (VOA) - Buôn lậu lươn đang nhanh chóng trở thành một loại hình tội phạm buôn bán động vật hoang dã lớn, theo cơ quan chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã của Anh. Thị trường buôn lậu lươn châu Âu khắp thế giới trị giá khoảng 3,7 tỷ USD/năm.
  • Triệu phú Trung Quốc sút giảm trong năm 2018 (VOA) - Nền kinh tế đang hạ nhiệt của Trung Quốc đã thu nhỏ số lượng triệu phú của nước này vào năm ngoái và do đó làm sụt giảm tổng giá trị tài sản của thành phần giàu có khắp toàn cầu, theo một báo cáo của một công ty tư vấn công bố hôm 9/7.
  • Họa sĩ với nét vẽ nguệch ngoạc (VOA) - Họa sĩ Olarinde Ayanfeoluwa người Nigeria sử dụng những nét vẽ nguệch ngoạc để sáng tạo chân dung, cũng như các nhân vật hoạt hình hay các nhân vật tưởng tượng.

  • VNTB - Con kiến và cái lò... tôn? (VNTB) - An Viên (VNTB) - Chúng ta thấy một quan chức địa phương bị gạt bỏ, nhưng chúng ta không biết rằng, nó nhằm cứu lấy cái niềm tin cho chế độ. Và khi niềm tin tạm thời được gây dựng trở lại, thì chế độ lại tiếp tục nảy sinh ra những quan chức "ăn giỏi, hót hay" hơn. Những quan chức này sẽ ăn đất, cướp đất, giết tiếp hàng trăm ngàn số phận mà không chút mảy may. Thành ra cái lò được không ít người coi là cái lò tôn.Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người gần đây liên tục chia sẻ những thông tin xoay quanh người dân Long Hưng (tỉnh Đồng Nai), bị "doanh nghiệp và bọn tà quyền" hành hạ, gieo rắc khổ đau và sự phẫn uất. Anh cũng mỉa mai cái hệ thống chính quyền (nhà nước và đảng) với đầy đủ các ban bệ khác nhau, từ Nội chính, Viện Kiểm soát, Mặt trận Tổ Quốc, Công An,... nhưng lại trơ ra trước nỗi thống khổ của người dân.
  • ‘Thế lực thù địch‘ ngay trong lòng Đảng (VOA) - Họ đã thông qua mạng xã hội chống lại đảng của mình một cách âm thầm, lặng lẽ. Và họ đã trở thành “nhóm thế lực thù địch” ngay trong lòng đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Ngày Vận động Cho Việt Nam 2019 (VOA) - Các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực phối hợp nhằm đánh động sự chú ý về tình hình tự do và nhân quyền ở Việt Nam.
  • Các tù chính trị tiếp tục tuyệt thực (RFA) - Tù chính trị Nguyễn Văn Điển đang rất yếu khi tuyệt thực đến ngày thứ 10 và anh Nguyễn Trung Trực tuyệt thực đến ngày thứ 14. Cả hai đều đang phải thụ án tại Trại 5 Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
  • Vợ tù chính trị kêu cứu đến các đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc, EU cho các tù nhân đang tuyệt thực (RFA) - Đối với những tù chính trị đang phải tuyệt thực tại Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An; bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Trương Minh Đức cho biết vào ngày 9 tháng 7 bà có cuộc tiếp xúc với đại diện các đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc và Liên Minh Châu Âu ở Việt Nam để trình bày về tin các tù chính trị tuyệt thực.
  • VOICE: 'Chúng tôi đào tạo xã hội dân sự, nhưng bị dán nhãn ‘chống phá’’ (VOA) - VOICE, một tổ chức phi chính phủ đăng ký tại Hoa Kỳ, dù bị chính quyền Việt Nam dán nhãn là “phản động và chống đối nhà nước,” nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi mục tiêu cải thiện tình hình nhân quyền Việt Nam thông qua thúc đẩy xã hội dân sự và pháp quyền trong nước.
  • VNTB - Cuộc tháo chạy của những người giàu có ở Việt Nam (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) - Sau ngày 30-4-1975, tại miền Nam Việt Nam, cuộc cải tạo công thương nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp, hàng trăm ngàn quân nhân chế độ Sài Gòn đi học tập cải tạo… đã đưa đến hàng triệu người Việt Nam buộc phải vượt biển, từ bỏ quê nhà. Bốn mươi bốn năm đi qua, giờ vẫn là ‘từ bỏ quê nhà’, nhưng được khoác chiếc áo với mỹ từ ‘di trú’ để làm ‘công dân toàn cầu’. Sự kiện người dân vượt biển ra đi sau biến cố năm 1975 được coi là một cuộc di dân lớn, cũng là sự kiện đau thương đầy máu và nước mắt. Giờ, tiếp tục có làn sóng di dân khác, với phần lớn di dân là những người có thân nhân đang hoặc từng nắm giữ các chức vụ trong bộ máy cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam.
  • VNTB- Nguyễn Thị Kim Ngân sắp trở thành ‘nguyên thủ quốc gia’? (VNTB) - Thường Sơn (VNTB) - Nguyễn Thị Kim Ngân là bản sao của nguyên thủ quốc gia, hoặc bà ta chính là ‘nguyên thủ quốc gia’, trong chuyến đi Trung Quốc vào tháng 7 năm 2019... Nhưng đáng ngạc nhiên là vào ngày 4/7/2019, không phải Đặng Thị Ngọc Thịnh mà lại là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Hùng Ba - Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, một động thái khá bất thường về bố trí nhân sự cao cấp tiếp khách quốc tế, đặc biệt là khách đến từ Bắc Kinh. Bởi theo hiến pháp và cũng theo thông lệ, việc đón tiếp đại sứ các nước là phần hành của chủ tịch nước hoặc phó chủ tịch nước.
  • Người Bắc có đáng ghét không (?!) - Phần 1 (RFA) - Nguyễn Phú Trọng phát ngôn: "Tổng Bí thư phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận! " khi nội bộ người CS tranh giành quyền bính vào năm 2015. Nguyễn Thiện Nhân - vào năm 2018 - thuyết phục người dân mất đất tại Thủ Thiêm: "Tôi nói tiếng Bắc nhưng tôi là người Nam. Tôi không gạt bà con đâu".
  • Trò chơi Tái xuất - Đốt lò của Nguyễn Phú Trọng (VOA) - Chỉ còn chưa rõ về trục Lê Thanh Hải - Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra sao trong thời gian tới. Số phận của trục có lẽ tùy thuộc phần lớn vào việc Nguyễn Phú Trọng còn giữ cách nhìn ‘chống tham nhũng cần nhân văn’...
  • Bộ CA: LS Trần Vũ Hải ‘không đủ điều kiện’ bào chữa cho ông Trương Duy Nhất (VOA) - Theo cơ quan của Bộ Công an, lý do LS. Trần Vũ Hải bị từ chối đăng ký bào chữa là vì ông vừa bị khởi tố điều tra về tội “trốn thuế” vào tuần trước
  • Việt Nam chỉ cáo buộc tội trốn thuế với một số người? (BBC) - Một nữ luật sư đặt câu hỏi về 'trách nhiệm của cán bộ thuế' trong các vụ cáo buộc 'trốn thuế' liên quan giao dịch nhà đất.
  • Nhân vụ ConocoPhilips kiện VN cần nói rõ chi phí 7 vụ khác (BBC) - Có ý kiến rằng người dân có quyền biết chính phủ VN chi trả phí các vụ kiện như thế nào và việc giữ 'bí mật' chỉ khiến có thêm sai lầm.
  • Buôn bán phụ nữ: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã làm gì? (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu - 1. Đầu thế kỷ 16, những người nô lệ bắt đầu thường xuyên bị buôn bán như súc vật tại chợ ( Tây Ban Nha – 1517, Anh Quốc – 1592…). Người Đan Mạch tiên phong trong bãi bỏ buôn bán nô lệ (1792), theo sau đó là người Anh (1807). Nhưng phải một thế kỷ sau chế độ buôn bán nô lệ mới chấm dứt ( Mỹ - 1863, Ả Rập – 1873, Cuba – 1886, Brazil – 1888). Buôn bán nô lệ là một vết nhục đau ...
  • Vi sao cổ phần hóa tại Việt Nam bị chậm? (BBC) - Bộ Tài chính VN nói về vai trò của Chính phủ và doanh nghiệp trong tiến trình cổ phần hóa DNNN.
  • Tư nhân hóa và quyền tư hữu (RFA) - Trong chuyến thăm viếng Vương Quốc Anh vừa qua, Bộ trưởng Tài Chính của Việt Nam cho biết "Hiện còn khoảng 90 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, là các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam, sẽ tiến hành cổ phần hóa tới đây. Vì là các doanh nghiệp lớn nên việc định giá tài sản và xử lý tài chính cần có thời gian thực hiện để làm sao làm đúng và đủ.” Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về chuyện này qua một khía cạnh là quyền tư hữu về đất đai.
  • EVFTA: Ảnh hưởng với kinh tế Việt Nam và nhu cầu cải tổ (BBC) - Lợi ích lớn nhất của EFVTA cho Việt Nam không phải là bỏ hay giảm thuế quan, mà là những cải tổ lớn, theo TS Đinh Trường Hinh từ Mỹ.
  • Vụ chặn xe Đồng Nai cho thấy 'giang hồ' hết sợ công an? (BBC) - Biên Hòa bắt thêm một người sau vụ giang hồ "vây chặn" xe chở công an trong lúc có ý kiến nói xã hội đen VN không còn sợ giới thi hành pháp luật.
  • Án tù cho công an đánh chết công dân (RFA) - Hai cựu công an đánh chết người ở Ô Môn, Cần Thơ bị tòa án quận này vào ngày 10 tháng 7 tuyên phạt mỗi người 8 năm tù về tội ‘cố ý giết người’.
  • Đề xuất đổi tên gọi công an xã thành “trị an viên”: Lại bình mới rượu cũ (RFA) - Giới đấu tranh dân chủ nhận xét rằng đề xuất đổi tên gọi “trị an viên” của Bộ Công an chỉ là một hình thức nhằm né tránh từ ngữ “công an”, trước cáo buộc của các tổ chức nhân quyền thế giới và Chính phủ Hoa Kỳ hồi năm 2018 rằng Hà Nội duy trì chế độ công an trị.
  • Bộ Quốc Phòng thu hồi gần 1.000 héc-ta đất quốc phòng có sai phạm (RFA) - Bộ Quốc Phòng yêu cầu kiên quyết thu hồi đất đã hết hạn hợp đồng và các hợp đồng sai phạm cũng kiên quyết thu hồi; đồng thời chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.
  • Hà Nội khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh (RFA) - Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, để điều tra về những sai phạm trong các dự án xây dựng và hành vi “lừa dối khách hàng”.
  • VN: Khởi tố ông Lê Thanh Thản từ tập đoàn Mường Thanh (BBC) - Ông chủ tập đoàn Mường Thanh, đại gia địa ốc Lê Thanh Thản bị khởi tố vụ án và khởi tố bị can, theo truyền thông VN.
  • Việt Nam lấy quyền của người lao động ra đánh bạc (BoxitVN) - Khánh Anh dịch - Nhằm chế ngự công nhân nổi loạn, Việt Nam hiện đang xây dựng chế độ thương lượng tập thể. Nhưng việc trao quyền cho các công đoàn độc lập có thể gây phản tác dụng cho chính phủ độc tài - và cho phép người lao động chống lại tư bản đa quốc gia. Công nhân nhà máy may ở Việt Nam. Việc Quốc hội bù nhìn phê duyệt một công ước quốc tế phức tạp có vẻ không phải là điều gì đó có tiềm năng tạo ra ...
  • Trước Vingroup, truyền thông không… fast (VOA) - Trong vài ngày gần đây, người sử dụng Internet tại Việt Nam đang chuyển cho nhau thông tin một chiếc VinFast Fadil, chỉ mới lăn bánh được 79 cây số, đột nhiên hàng loạt tín hiệu cảnh báo hiện lên trên bảng điều khiển...
  • Vingroup lập hãng hàng không (RFA) - Tập đoàn VinGroup mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hàng không qua việc thành lập hãng hàng không Vinpearl Air.
  • ‘Đế chế’ Vingroup lấn sân hàng không (VOA) - Tập đoàn Vingroup của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, vừa bước chân vào ngành hàng không với việc thành lập hãng hàng không Vinpearl Air, báo chí trong nước loan tin.
  • Sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát lớn nhất tại Việt Nam (RFA) - Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế vào ngày 9/7 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, 60/63 tỉnh thành trong cả nước có tổng số trên 80.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018, nhiều trường hợp đã tử vong.
  • Hãng trò chơi điện tử Nintendo chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam (RFA) - Công ty trò chơi điện tử Nintendo của Nhật Bản sẽ bắt đầu sản xuất một số máy chơi game hiệu Switch ở Việt Nam trong năm nay, chuyển một phần sản xuất của hãng này từ Trung Quốc sang Việt Nam.
  • Chồng Hàn đánh vợ Việt tàn bạo và hét 'Cô không ở Việt Nam' (BBC) - Hyung Eun Kim, BBC Tiếng Hàn giải thích lý do đằng sau vụ video chồng Hàn đánh vợ Việt trước mặt con nhỏ đang gây sốc cho xã hội Hàn Quốc.
  • Việt Nam yêu cầu Hàn Quốc ‘xử lý nghiêm’ vụ cô dâu Việt bị bạo hành (VOA) - Cô dâu Việt cho biết nguyện vọng của cô là được quyền nuôi con và cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc sau khi ly hôn với chồng, và có thể đưa mẹ đẻ sang để trợ giúp trong thời gian khó khăn
  • TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
  • Ross Perot: Chân dung người làm nghiêng ngả chính trị Hoa Kỳ (BBC) - Có nhiều điều có thể bạn chưa biết về tỷ phú Texas, người hai lần ra tranh cử tổng thống Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 89.
  • Tỉ phú Ross Perot từ trần, thọ 89 tuổi (VOA) - Tỉ phú Mỹ Ross Perot, người 2 lần ứng cử Tổng thống bất thành trong những năm 1990, từ trần hôm 9/7, thọ 89 tuổi, ông James Fuller, phát ngôn viên của gia đình xác nhận với CNN.
  • Mỹ muốn lập liên minh bảo vệ tự do hàng hải ở vùng Vịnh (RFI) - Vào lúc căng thẳng lên cao giữa Hoa Kỳ và Iran, Washington tiết lộ ý định thành lập một liên minh nhằm bảo vệ tự do hàng hải ở vùng Vịnh. Trả lời báo chí ngày 09/07/2019, sau cuộc họp với quyền bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper và ngoại trưởng Mike Pompeo, tướng Joseph Dunford, tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã cho biết như trên.
  • Hạt nhân : Châu Âu cố tạo ra « không gian đối thoại » Mỹ-Iran (RFI) - Buộc phải có hành động trong hồ sơ hạt nhân Iran, các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, đang tìm cách kéo dài thời gian để thuyết phục Teheran tuân thủ đầy đủ các cam kết và để tránh vùng Vịnh đi đến xung đột quân sự.
  • Cố vấn ngoại giao của tổng thống Pháp gặp các lãnh đạo Iran (RFI) - Hôm nay, 10/07/2019, cố vấn ngoại giao của tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp các lãnh đạo Iran tại Teheran, trong nỗ lực nhằm cứu vãn hiệp định hạt nhân Iran 2015 và làm dịu căng thẳng giữa Teheran với Washington.
  • Tổng thống Mỹ không có quyền chận người chống đối vào Twitter của ông (RFI) - Chủ nhân Nhà Trắng và bộ Tư Pháp thua kiện. Trong phiên xử ngày thứ Ba 09/07/2019, toà phúc thẩm Hoa Kỳ khẳng định tổng thống Mỹ Donald Trump không có quyền ngăn chận, phong tỏa những người đối lập phát biểu trên tài khoản Twitter của ông.
  • Đại sứ Anh tại Mỹ từ chức sau bất hòa ngoại giao và bình luận của Trump (BBC) - Đại sứ Vương quốc Anh tại Hoa Kỳ, Sir Kim Darroch, người bị TT Trump gọi là 'kẻ rất ngu ngốc', vừa từ chức.
  • Thư giãn hậu Chủ nhật – Tại sao một số người Anh không thích Donald Trump? (BoxitVN) - Nguyễn-Khoa Thái Anh chuyển ngữ - Lời Dịch giả: Hầu như chẳng có một ngày nào từ lúc ông Trump nhậm chức TT mà người ta không nghe một tin tức gì về ông ta, nếu không xấu thì ít ra cũng sôi động, tỉ dụ như khi ông kéo cả bầu đoàn thê tử, lính tráng cận vệ trên Air Force One theo ông qua Doonbeg, Ái Nhĩ Lan đi đánh golf, rồi để che giấu tổn phí lên bạc triệu Mỹ kim tiền thuế của dân trong chuyến đi chơi ...
  • Mỹ nói đóng băng phải là khởi đầu việc phi hạt nhân hóa Bắc Hàn (BBC) - Mỹ nói việc 'đóng băng' phải là khởi đầu, chứ không phải kết thúc của chương trình phi hạt nhân hóa Bắc Hàn.
  • Thương chiến Mỹ-Trung : Đàm phán mở lại qua điện thoại (RFI) - Đúng như thông báo, Washington và Bắc Kinh mở lại thương thuyết vào ngày thứ Ba 09/07/2019 để tìm cách giải quyết xung khắc trong quan hệ thương mại. Tuy nhiên, điều được gọi là nỗ lực đàm phán chỉ là một cuộc điện đàm giữa đại diện Thương Mại và bộ trưởng Tài Chính Mỹ với hai đồng sự Trung Quốc.
  • Mỹ cho phép bán hàng cho Huawei nếu an ninh quốc gia được bảo đảm (VOA) - Chính phủ Mỹ sẽ cấp giấy phép cho các công ty muốn bán hàng hóa do Mỹ chế tạo cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc, nếu không có đe dọa đối với an ninh quốc gia, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross tuyên bố hôm 9/7.
  • Đại gia Epstein bị giam sau cáo buộc về buôn người mại dâm (VOA) - Đại gia tài chính người Mỹ Jeffrey Epstein, bị buộc tội buôn bán các cô gái vị thành niên làm mại dâm, giờ đây bị giam trong xà lim tại một tòa tháp nhà tù
  • Lãnh đạo Hồng Kông thôi chức khi nào chỉ là vấn đề thời gian (VOA) - Một số nhà phân tích, cho rằng bà Lam có thể đã nộp đơn xin từ chức. Nhưng Bắc Kinh sẽ chỉ để bà ra đi vào thời điểm thích hợp.
  • Trung Quốc cố bịt miệng đối lập Hồng Kông tại LHQ (BoxitVN) - Mai Vân - Nhà đối lập Hồng Kông Hà Vận Thi (Denise Ho) đã cố phát biểu tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève (Thụy Sĩ) vào hôm qua 08/07/2019 về cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông. Cô là một ca sĩ nhạc pop-rock, đồng thời là gương mặt tiêu biểu của phong trào dân chủ Hồng Kông năm 2014. Dù bị đại diện Trung ...
  • Thụy Điển lập tiền lệ chống dẫn độ về Trung Quốc (RFI) - Không hẹn mà gặp, đề tài Trung Quốc được báo chí Pháp hôm nay 10/07/2019 khai thác rộng rãi, từ báo Le Monde với ba bài dài đề cập đến các vấn đề Hồng Kông-Đài Loan, quan hệ Anh-Trung, sự hoành hành của tình báo Trung Quốc tại Pháp, cho đến tờ Le Figaro tiếp tục bình luận về thái độ không chịu khuất phục của người dân Hồng Kông, hay tờ Libération chú ý đến cách thức Trung Quốc thâm nhập phương Tây.
  • Đến lượt vợ cựu chủ tịch Interpol bị Trung Quốc âm mưu bắt cóc ? (RFI) - Sau vụ ông Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei), chủ tịch tổ chức cảnh sát quốc tế có trụ sở tại Lyon bị mất tích năm ngoái, liệu tình báo Trung Quốc có toan bắt cóc luôn vợ của ông này ? Tư pháp của Pháp hiện đang tìm kiếm câu trả lời.
  • Hàn Quốc lo ngại tranh chấp xuất khẩu kéo dài với Nhật Bản (RFI) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In vào hôm nay, 10/09/2019, cảnh báo là việc Nhật cấm xuất khẩu linh kiện thiết yếu cho ngành điện tử Hàn Quốc sẽ còn kéo dài và gây nên « tình trạng khẩn cấp chưa từng có ».
  • Thái Lan bỏ luật truy tố thường dân ra tòa án quân sự (RFI) - Tướng Pryut Chan-O-Cha, thủ lĩnh tập đoàn quân sự Thái Lan, nay nắm ghế thủ tướng, đã hủy bỏ hàng chục đạo luật độc đoán ban hành sau cuộc đảo chính. Trong số này có luật sử dụng tòa án quân sự để xét xử thường dân. Tuy nhiên, do thiếu tự tin, chính quyền hậu đảo chính vẫn duy trì biện pháp giam giữ tùy tiện.
  • Anh cấm RT và Sputnik dự hội nghị tự do báo chí do 'truyền bá tin sai' (BBC) - Anh bác đơn xin dự Hội nghị Tự do Truyền thông ở London của hai hãng tin Nga cùng báo chí Venezuela, Bắc Hàn và Syria.
  • Anh Quốc : Hai ứng viên thủ tướng tranh luận trên truyền hình (RFI) - Hai ứng viên chung cuộc vào chiếc ghế thủ tướng Anh, cựu ngoại trưởng Boris Johnson và đương kim ngoại trưởng Jeremy Hunt vào hôm qua, 09/07/2019, đã lên truyền hình tham gia cuộc tranh luận duy nhất trước hạn chót bầu phiếu. Cả hai đã ra sức thuyết phục về chính sách của mình cho dù thăm dò dư luận cho thấy ông Johnson sẽ là người đắc cử.
  • Pháp đánh thuế môi trường trên vé máy bay (RFI) - Hôm qua, 09/07/2019, bộ trưởng Giao Thông Pháp Elizabeth Borne thông báo là kể từ năm 2020, các hãng hàng không phải trả tiền thuế từ 1,5 euro đến 18 euro trên các vé máy bay đối với các chuyến bay từ Pháp (nhưng không áp dụng đối với các chuyến bay đến Pháp).
  • Bộ trưởng Indonesia thách ông chủ Facebook đua thuyền (VOA) - Một bộ trưởng Indonesia nổi tiếng về việc đánh chìm các tàu nước ngoài xâm nhập vào hải phận nước này mới đây đưa ra lời thách ông Mark Zuckerberg đua thuyền
  • Nơi đây là cái nôi của chữ viết Tây Ban Nha? (BBC) - Hơn 1000 năm trước ở vùng La Rioja của Tây Ban Nha, các tu sĩ đã viết ghi chú bên lề các văn bản Latinh.
  • Paris tìm cách hạn chế xe trượt (RFI) - Tại Paris, một nửa các công ty cho thuê xe trượt chạy bằng điện buộc phải ngưng hoạt động, vì chi phí bảo trì và sửa chữa quá cao. Tình trạng này một phần cũng vì Paris đã bắt đầu áp dụng nhiều quy định khắt khe hơn, hầu hạn chế việc sử dụng tùy tiện xe trượt trong thành phố.
  • Đua xe tự chế giải Red Bull ở Anh (VOA) - Khán giả hào hứng dõi theo các tay đua thử sức với một số chướng ngại vật trong suốt hành trình cuộc đua tại Red Bull Soapbox Race ở London hôm 7/7.
  • Bò chạy đua ở Pakistan (VOA) - Đến hẹn lại lên, hàng trăm khán giả ở Pakistan lại có dịp theo dõi cuộc đua bò thường niên. Các nông dân đem theo những con bò nhanh nhất của họ đến tranh tài. Cuộc đua được tổ chức tại làng Bilawal ở Chakri, cách Islamabad khoảng 70 km.
  • Thi xén lông cừu ở Pháp (VOA) - 5.000 chú cừu được xén lông một cách ‘nhanh, gọn, lẹ’ trong một cuộc thi vừa khởi sự ở Le Dorat, Pháp, vào hôm 4/7.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad