Nhóm dư luận viên Việt Vision ‘tự giải tán’ - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Nhóm dư luận viên Việt Vision ‘tự giải tán’


Một buổi họp mặt của nhóm dư luận viên Việt Vision. (Hình: Facebook Nguyễn Ngọc Bảo Trâm)

HÀ NỘI, Việt Nam – Nhóm dư luận viên Việt Vision, chuyên đứng sau các vụ quấy rối các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc và lên án các nhà hoạt động, vừa tuyên bố “tự giải tán.”

Thông báo “tự giải tán” này vừa được đăng trên trang Facebook Nguyễn Ngọc Bảo Trâm ngày 7 Tháng Ba với nội dung: “Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong giai đoạn hiện nay, cũng như tiếp thu ý kiến của nhiều bạn bè, khán giả thân hữu. Việt Vision xin trân trọng thông báo kể từ lúc 15h00 ngày 7 Tháng Ba, 2018, nhóm Việt Vision sẽ tự giải tán không còn ban điều hành, ban biên tập nữa. Các cá nhân tham gia trong ban điều hành, ban biên tập trước đây sẽ hoạt động với tư cách cá nhân, độc lập và tự chịu trách nhiệm trước những hành động hay phát ngôn của mình và không liên quan gì đến Việt Vision.”

Thông báo còn viết thêm: “Chúc các anh chị em luôn vững tin với đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, luôn trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị để có những bài nói chuyện, phản biện hay đủ lý lẽ có sức thuyết phục cao chống lại các luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động ngày đêm chống phá lại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.”

Các hoạt động từ năm 2014 của Việt Vision được công luận chú ý vì đây là một tổ chức dư luận viên công khai tôn chỉ của họ là “Phản biện chính luận, đập tan luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.”

Một nhân vật nổi bật của nhóm này, ông Trần Nhật Quang, được nhiều người biết hơn với biệt danh Quang “lùn” được ghi nhận là dư luận viên “lão thành” thường gây ồn ào trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. Hồi Tháng Mười, 2017, ông Quang gây bất bình khi cầm đầu một nhóm gọi là “Hội Cờ Đỏ” tổ chức một cuộc gặp quy tụ khoảng 700 người tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, để lên án các linh mục đang giúp các nạn nhân thảm họa cá chết kiện công ty Formosa và đòi bồi thường.

Một trong những vết nhơ liên quan đến Việt Vision vẫn được nhiều người nhắc đến là các thanh niên mặc đồng phục áo thun đỏ ghi tên nhóm có mặt tại khu vực Hồ Gươm múa hát và tranh cãi, xô đẩy với người tham gia tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma hôm 14 Tháng Ba, 2015, ở Hà Nội.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, khi còn là giám đốc Công An Hà Nội, tuyên bố “đang xác minh lực lượng dư luận viên tự phát.” Tuy vậy, sau đó không thấy truyền thông Việt Nam cập nhật kết quả xác minh thế nào và nhóm này vẫn hoạt động cho đến ngày “tự giải tán.”

Tin nhóm Việt Vision tuyên bố tự giải tán làm dấy lên suy đoán rằng các thành viên nhóm này “đã bị thất sủng” và có thể là do CSVN đã hình thành “Lực Lượng 47” thay thế hoặc không còn đủ kinh phí trả cho tất cả các nhóm dư luận viên đang hoành hoành trên mạng xã hội nhằm mục tiêu “định hướng dư luận, đưa thông tin tốt về đảng CSVN.”

Hồi Tháng Mười Hai, 2017, Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội CSVN, khoe quân đội CSVN thành lập một lực lượng với hơn 10,000 người được gọi là “Lực Lượng 47,” tức theo “Chỉ Thị 47” làm “hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao thực hiện nhiệm vụ,” theo báo Tuổi Trẻ.

Đó là lần đầu tiên và hiếm hoi, người ta thấy có một thứ “lực lượng” như thế trong tổ chức quân đội CSVN được phô trương công khai. (T.K.)







Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad