Đảng Dân chủ Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch "Danh sách đen những người ủng hộ Tổng thống Trump" bị chỉ trích - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Đảng Dân chủ Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch "Danh sách đen những người ủng hộ Tổng thống Trump" bị chỉ trích


Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) - Hạ nghị sĩ phe cực tả của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã bị chỉ trích là học theo cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối xử với người Duy Ngô Nhĩ vì khởi xướng chiến dịch "Danh sách đen những người ủng hộ Trump". Hôm 12/11, dự án này đã bị tuyên bố đình chỉ. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của Đảng Cộng hòa đáp lại rằng, họ sẽ không lùi bước trước phe cánh tả cấp tiến.
Hôm 26/10/2020, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marsha Blackburn phát biểu trước cuộc họp báo xác nhận Thẩm phán Barrett tại Thượng Viện. (Ảnh GRAEME JENNINGS/POOL/AFP via Getty)


Liệt những người ủng hộ TT Trump vào danh sách đen, Đảng Dân chủ bị chỉ trích


Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) - Hạ nghị sĩ phe cực tả của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã bị chỉ trích là học theo cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối xử với người Duy Ngô Nhĩ vì khởi xướng chiến dịch "Danh sách đen những người ủng hộ Trump". Hôm 12/11, dự án này đã bị tuyên bố đình chỉ. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của Đảng Cộng hòa đáp lại rằng, họ sẽ không lùi bước trước phe cánh tả cấp tiến.


Hôm 6/11, AOC đã đăng một đoạn tweet rằng: "Có ai lập hồ sơ những kẻ tay sai của Trump, đề phòng sau này họ cố tình giảm nhẹ mức độ hoặc phủ nhận [việc mình đã từng] ủng hộ Trump không? Tôi dự đoán tương lai sẽ có rất nhiều mẩu tweet, bài viết, hình ảnh có thể sẽ bị xóa".



Jennifer Rubin - nhà bình luận chính trị, người viết các bài báo quan điểm cho The Washington Post, đã tweet hưởng ứng AOC rằng, bất kỳ người nào của Đảng Cộng hòa ‘khiêu chiến’ với kết quả bầu cử Tổng thống sẽ bị huỷ bỏ tư cách đảm nhiệm chức vụ của họ và không nhận được sự chào đón trong một xã hội "văn minh". “Chúng tôi có một danh sách rồi”, bà Rubin viết.


Đọc thêm »


Về vấn đề này, Tổng biên tập Will Chamberlain của tạp chí Human Events đã phản bác lại trên Twitter rằng: "Những người của Đảng Dân chủ cấp Tiến như AOC và Rubin rõ ràng là muốn đối xử với những người ủng hộ ông Trump như [cách mà] ĐCSTQ đối xử với người Duy Ngô Nhĩ".


Kể từ khi 'Dự án Trách nhiệm của chính quyền Trump' (Trump Accountability Project) được khởi động, Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn đã luôn đối đầu gay gắt với nó. "Một số nhân viên của Pete Buttigieg (bao gồm cả @HariSevugan) đang cố gắng liệt bất kỳ người nào làm việc cho nhà lãnh đạo của thế giới tự do vào danh sách đen". Bà Blackburn viết rằng: “Chúng tôi sẽ không lùi bước và không sợ hãi".


Bà Blackburn cũng đăng trên Twitter và nói rằng, bà hy vọng đối phương sẽ liệt tên của bà vào danh sách đen. "Nếu những người của phe cánh tả nói rằng việc ngăn chặn những người theo Chủ nghĩa xã hội thuộc đảng Dân chủ, chấm dứt hành vi cắt giảm ngân sách cảnh sát và ngăn chặn Chính sách kinh tế xanh mới (Green New Deal) là phá hoại nước Mỹ, thì hãy đưa tôi vào danh sách đen này", bà Blackburn còn gắn thêm nhãn #MAGA (Make America Great Again).


Kế hoạch lên ‘Danh sách đen những người ủng hộ Trump’ đã bị những người thuộc phái bảo thủ chỉ trích nặng nề. Trang web của dự án này thông báo rằng, quyết định tạm hoãn dự án được đưa ra sau khi ông Biden kêu gọi nước Mỹ đoàn kết.


Đa số dư luận cho rằng, nếu ông Biden thực sự lên chức Tổng thống thì cũng chỉ là con rối của phe cực tả, cuối cùng ông ta sẽ thực hiện chính sách của phe cực tả cấp tiến.


Chân dung Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) - Hạ nghị sĩ phe cực tả của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ



© Ngọc Trân
    NTDVN
    Theo Secretchina.com<

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad